Chị Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Đồng Nai

Chị Nguyễn Thanh Hiền. Ảnh: Thanh niên
Chị Nguyễn Thanh Hiền. Ảnh: Thanh niên
TPO - Trong 2 ngày (1 và 2/8), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho hàng ngàn thanh niên trong tỉnh.

Ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM, đã đến dự.

Được biết, Hội LHTN tỉnh Đồng Nai được Trung ương Hội LHTH Việt Nam chọn là đơn vị đại hội điểm cấp tỉnh của Cụm miền Đông Nam Bộ.

Trong 2 ngày tổ chức, đại hội đã thảo luận 4 vấn đề gồm: công tác xây dựng Hội; mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời gian qua và những giải pháp trong thời gian tới, cũng như giải pháp xây dựng thanh niên Đồng Nai yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, có ích, vững kỹ năng và khỏe vật chất. Đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về chủ đề giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng, và chủ đề phát huy tinh thần vì cộng đồng.

Chị Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Đồng Nai ảnh 1 anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Chị Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Đồng Nai ảnh 2

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã hiệp thương chọn cử 35 người vào Ủy ban Hội khóa VII và hiệp thương chọn cử chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đảm nhiệm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa VII.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Lê Quốc Phong đánh giá cao, biểu dương những thành tựu và cố gắng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

Anh Lê Quốc Phong đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm triển khai phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, tạo lập môi trường để thanh niên có điều kiện thể hiện tinh thần yêu nước thông qua những việc làm, hành động cụ thể; khơi dậy khát vọng, hoài bão của thanh niên niên vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong giai đoạn mới, Hội cần quan tâm triển khai các hoạt động  theo phương thức riêng, linh hoạt hơn dễ tiếp cận với thanh niên;  tạo môi trường để thanh niên rèn luyện góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết , tập hợp thanh niên.

MỚI - NÓNG