Chỉ mất 6 tháng, Bruno Fernandes đã sánh ngang Ronaldo ở M.U

Bruno Fernandes giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 6.
Bruno Fernandes giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 6.
TPO - Bruno Fernandes đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 tại Premier League 2019/2020 và đây là lần thứ 2 liên tiếp, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận vinh dự này. Thành tích của Bruno giờ đã sánh ngang Cristiano Ronaldo.

Gia nhập M.U hồi tháng 1 vừa qua từ Sporting Lisbon theo bản hợp đồng trị giá 46 triệu euro, kèm 25 triệu euro phụ phí trong tương lai, Bruno Fernandes đã nhanh chóng chứng tỏ được giá trị của mình. Cụ thể, tiền vệ người Bồ Đào Nha này đã đặt dấu giày vào 13 bàn thắng của “Quỷ đỏ” trong 10 trận gần nhất.

Thời gian bùng nổ của Bruno Fernandes ở Premier League cũng song hành với màn thăng hoa rực rỡ của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Cụ thể, họ tìm được đến 7 chiến thắng, hòa 3, ghi 23 bàn thắng và chỉ lọt lưới 4 lần. Từ việc gần như hết cơ hội đua tốp 4, giờ M.U chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Leicester City đúng 1 điểm và nắm quyền tự quyết trong tay.

Sự thăng hoa của Bruno Fernandes trong thời gian qua đã giúp anh về nhất trong cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất tháng 6 của Premier League. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận vinh dự này. Trước đó, anh đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League của tháng 2. Được biết, màn trình diễn trong nửa đầu tháng 3 được tính vào thành tích từ Premier League trở lại và tính chung vào tháng 6. Trong giai đoạn này, Fernandes đã có được 4 bàn, gồm 1 bàn vào lưới Everton, 1 bàn ở trận hòa Tottenham và 2 bàn vào lưới Brighton.

Như vậy, Bruno Fernandes đã trở thành cầu thủ thứ 7 trong lịch sử Premier League có 2 lần liên tiếp giành giải xuất sắc nhất tháng, đồng thời cũng sánh ngang với thành tích của Cristiano Ronaldo. Trong năm 2006, khi còn khoác áo M.U, CR7 cũng từng 2 lần liếp tiếp giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League. Thế nhưng, Ronaldo cần 3 năm mới làm được điều này, còn Bruno Fernandes chỉ mất có 6 tháng khoác lên mình màu áo đỏ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.