Chỉ huy lực lượng cứu hộ bão Katrina từ chức

Chỉ huy lực lượng cứu hộ bão Katrina từ chức
Người đứng đầu cơ quan cứu hộ khẩn cấp liên bang Mỹ Michael Brown đã từ chức sau khi bị chỉ trích về công tác cứu trợ các nạn nhân của cơn bão Katrina.
Chỉ huy lực lượng cứu hộ bão Katrina từ chức ảnh 1

Ông Brown đưa ra quyết định này ngay sau chuyến thị sát của Tổng thống Bush đến thành phố New Orleans.

Tại đây người ta đã tìm thấy thi thể của 44 người chết trong một bệnh viện ngập nước, nâng tổng số người chết trong cơn bão Katrina vượt quá 500 người. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, số người chết có thể sẽ không cao như dự đoán ban đầu là hàng nghìn người.

Người phát ngôn của Nhà Trắng Scott McClellan cho biết, tổng thống vẫn đánh giá cao những đóng góp của ông Mike Brown, và việc từ chức là quyết định của ông Brown. Trước đó, ông này đã được triệu từ bang Louisiana về Washington hôm cuối tuần và người thay ông đảm nhiệm chức chỉ huy công tác khắc phục hậu quả bão lụt là phó đô đốc phòng vệ bờ biển Mỹ Thad Allen.

Tuy nhiên báo chí Mỹ và các nhà chính trị đối lập đã đồng loạt chỉ trích ông Brown và cho rằng ông này thiếu kinh nghiệm trong giải quyết thảm họa.

Ông David Paulison được bổ nhiệm thay ông M.Brown. Ông này từng là chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa của Miami, đã có kinh nghiệm trong công tác cứu hộ khẩn cấp cơn bão Andrew hồi năm 1992.

Theo một thăm dò của tờ Newsweek, Tổng thống Bush chỉ nhận được 38% số người bằng lòng với cách điều hành công tác cứu trợ. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.