Chi hơn 9.000 tỷ đồng trợ cấp lao động thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo BHXH Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2021, đã có hơn 415.700 lao động được giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có hơn 400.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, hơn 9.100 người được hỗ trợ học nghề.

Số chi Bảo hiểm thất nghiệp hơn 9.170 tỷ đồng, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm 2020. Trước đó, trong năm 2020, số người hưởng BHTN cũng tăng cao so với năm 2019 do người lao động ảnh hưởng của dịch COVID-19, quỹ BHTN đã chi hơn 18.852 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp (tăng 49% so với năm 2019).

BHXH Việt Nam đánh giá, trong bối cảnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, lao động thất nghiệp hưởng trợ cấp sẽ còn tăng cao trong những tháng cuối năm, vai trò của BHTN là “bệ đỡ” hiệu quả cho người lao động trong bối cảnh khó khăn, bị mất việc làm, giảm thu nhập.

MỚI - NÓNG