Chỉ đạo kiểm tra vụ cho thuê giá rẻ 'đất vàng' SVÐ Cam Ranh

Khoảng 18.000 m2 “đất vàng” sân vận động Cam Ranh chỉ được cho thuê hơn 3,5 triệu đồng/tháng. Ảnh Lữ Hồ
Khoảng 18.000 m2 “đất vàng” sân vận động Cam Ranh chỉ được cho thuê hơn 3,5 triệu đồng/tháng. Ảnh Lữ Hồ
TP - Liên quan đến việc khu ‘đất vàng’ sân vận động Cam Ranh được cho thuê với giá bèo bọt”, UBND tỉnh Khánh Hoà đã yêu cầu kiểm tra, xử lý. 

Ngày 15/12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND TP Cam Ranh kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên báo Tiền Phong ngày 30/11/2020 với bài viết “Khánh Hoà cho thuê khu ‘đất vàng’ sân vận động Cam Ranh với giá bèo bọt”. UBND tỉnh Khánh Hoà cũng yêu cầu các ban ngành nói trên báo cáo kết quả thực hiện cho tỉnh trước ngày 25/12/2020.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, sân vận động Cam Ranh (ở phường Cam Lợi, TP Cam Ranh) được đầu tư xây dựng vào năm 1985, có diện tích hơn 18.000m2 và đây cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của TP Cam Ranh. Sân vận động (SVĐ) có kết cấu mặt sân cỏ, xung quanh có 4 đường chạy và bục ngồi đúc bê tông phục vụ cho khoảng 4.000 khán giả. Đến năm 2016, TP Cam Ranh đã thực hiện việc “xã hội hóa” đầu tư nâng cấp SVĐ Cam Ranh bằng việc cho Cty TNHH Thanh niên Cam Ranh thuê lại với thời hạn 30 năm.

Theo hợp đồng kí kết cho thuê ngày 1/9/2016 giữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Cam Ranh và Cty Thanh niên Cam Ranh, Cty Thanh niên Cam Ranh được thuê lại SVĐ với giá chỉ hơn 42,7 triệu đồng/năm (khoảng hơn 3,5 triệu đồng/tháng - PV). Nhiều người dân TP Cam Ranh cho rằng, việc thành phố này cho Cty Thanh niên Cam Ranh thuê SVĐ với giá hơn 3,5 triệu đồng/tháng là quá rẻ đối với khu “đất vàng” 18.000m2 nằm ngay trung tâm thành phố.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.