Chỉ đạo của Bí thư TPHCM về phòng chống tiêu cực, tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là liên quan đến công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ngày 29/4, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Võ Văn Quận cho biết, trong năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chú trọng vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp của TPHCM thường xuyên phối hợp trong công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử; định kỳ tổ chức trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm giải quyết đối với các vụ án phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Trong năm 2021, qua kiểm tra, có 20 người/10 vụ được phát hiện có vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thành phố đã xử lý hành chính 20 người/10 vụ, thu hồi hơn 590 triệu đồng.

Chỉ đạo của Bí thư TPHCM về phòng chống tiêu cực, tham nhũng ảnh 1

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành uỷ TPHCM

Tuy nhiên, ông Võ Văn Quận cũng thừa nhận, công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị có lúc còn chậm tiến độ, nhất là trong lĩnh vực giám định tư pháp.

“Hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số đơn vị chưa cao. Tiến độ xử lý tin tố giác tội phạm và công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn chậm. Phát hiện tiêu cực, tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra còn ít” – ông Quận nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trong năm 2021 của TPHCM là 87,3%, chưa đạt tỷ lệ Quốc hội và Bộ Công an giao. Ngoài ra, kết quả thi hành xong về việc và tiền trong các vụ án không đạt chỉ tiêu. Kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt thấp.

“Các việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng còn nhiều, tiến độ còn chậm. Vẫn còn tình trạng vi phạm, thiếu sót của Chấp hành viên, công chức thi hành án trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án” – ông Quận thừa nhận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là liên quan đến công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Những chỉ đạo của cấp trên đã có tác động lớn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng của Thành ủy.

Chỉ đạo của Bí thư TPHCM về phòng chống tiêu cực, tham nhũng ảnh 2

Vụ đại án SAGRI có liên quan đến các hành vi tiêu cực, tham nhũng của một số cán bộ

“Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chủ động hơn trong kiểm tra, thanh tra phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện thường xuyên... Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai đầy đủ, toàn diện góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực” – ông Nên đánh giá.

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị đề ra giải pháp, chính sách phòng ngừa tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị, từng hoạt động, từng con người cụ thể. Ông cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp và công khai thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý để phát huy vai trò giám sát và phòng ngừa, giáo dục răn đe, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM yêu cầu cấp ủy Đảng thường xuyên kiểm tra đôn đốc, phát hiện, uốn nắn, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ở các cấp các ngành. Người đứng đầu để xảy ra sai phạm cũng phải có quy trình xử lý trong từng cơ quan, đơn vị.

“Các cơ quan nội chính, cơ quan bảo vệ pháp luật đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc các vụ việc, các vụ án, vụ việc kinh tế theo chỉ đạo của Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực để giám sát những nguy cơ về phòng tham nhũng, tiêu cực” – ông Nên nhấn mạnh.

Chỉ đạo của Bí thư TPHCM về phòng chống tiêu cực, tham nhũng ảnh 3

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên lưu ý các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý về kinh tế - xã hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện hành vi tham nhũng.

Ông yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao (các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, quản lý đất đai, thu hồi giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, môi trường...), theo dõi, giám sát xử lý sau thanh tra, chú trọng thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.

MỚI - NÓNG