Chỉ bằng một trận vùi dập Nga 4-1, đội tuyển Đan Mạch đã ghi dấu nhiều sự kiện “đầu tiên”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đan Mạch dường như là đội tuyển hay có những khởi đầu khá lúng túng ở các giải đấu lớn nhưng càng chơi lại càng thể hiện tốt. Tại EURO 2020 tính đến giờ thì cũng vậy, và chỉ sau một trận thắng lớn trước đội Nga với tỷ số 4-1, Đan Mạch đã lập nên vài dấu ấn “đầu tiên”, thậm chí còn đi vào lịch sử EURO.

Đội tuyển Đan Mạch của HLV Kasper Hjulmand đã giành vị trí thứ hai tại bảng B và có suất đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Với chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Nga (2h sáng ngày 22/6 theo giờ Việt Nam), Đan Mạch đã “lội ngược dòng” ngoạn mục. Họ đi vào lịch sử EURO vì là đội đầu tiên ở giải vô địch bóng đá châu Âu được vào vòng loại trực tiếp mặc dù đã thua 2 trận đầu tiên ở vòng đấu bảng, theo trang Goal.

Và đây cũng là một trận đấu hiệu quả khác thường đối với Đan Mạch, bởi đây là lần đầu tiên họ ghi được 4 bàn hoặc nhiều hơn trong một trận ở giải đấu lớn, kể từ sau khi họ đánh bại Nigeria với tỷ số 4-1 ở World Cup 1998, tức là đã hơn 20 năm trước.

Chỉ bằng một trận vùi dập Nga 4-1, đội tuyển Đan Mạch đã ghi dấu nhiều sự kiện “đầu tiên” ảnh 1

Đan Mạch thắng Nga với tỷ số 4-1. Ảnh: The New Zealand Times.

Thành tích này càng trở nên ấn tượng hơn vì nó như một sự “hồi phục” của các cầu thủ Đan Mạch sau cú sốc của việc Christian Eriksen đột quỵ (thật may mắn, Eriksen cũng hồi phục tốt).

Đặc biệt, bàn thắng của Andreas Christensen, cầu thủ đang chơi cho Chelsea, được đánh giá là rất đẳng cấp. Sau khi ghi bàn bằng cú sút sấm sét, cầu thủ 25 tuổi này còn có một hành động rất đẹp là giơ hai bàn tay tạo thành số 10 - là số áo của đồng đội Eriksen.

Đây là video Christensen ghi bàn:

Nguồn: Official Ayobami.

Vẫn chưa hết, người mở tỷ số cho Đan Mạch, Mikkel Damsgaard, là cầu thủ mới 20 tuổi. Giờ đây, anh là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở một giải đấu lớn cho đội tuyển Đan Mạch.

Damsgaard cũng là cầu thủ Đan Mạch đầu tiên ghi bàn từ ngoài vòng cấm địa cho đội tuyển quốc gia này tại một giải đấu lớn, kể từ khi Jon Dahl Tomasson làm được điều đó tại EURO 2004.

Chỉ bằng một trận vùi dập Nga 4-1, đội tuyển Đan Mạch đã ghi dấu nhiều sự kiện “đầu tiên” ảnh 2

Cầu thủ mở tỷ số cho Đan Mạch, Mikkel Damsgaard, mới 20 tuổi. Ảnh: Getty Images.

Thua hai trận đầu và có cầu thủ bị đột quỵ ngay trước trận đầu tiên tại EURO 2020, đội tuyển Đan Mạch có thể đã trải qua một cuộc khủng hoảng cảm xúc. Cho nên, đến bây giờ, dường như có điều gì đó rất hợp lý và đẹp đẽ khi các cầu thủ Đan Mạch có thể tiếp tục hành trình tại EURO lần này, chỉ bằng một chiến thắng trong trận cuối cùng của vòng bảng.

Chỉ bằng một trận vùi dập Nga 4-1, đội tuyển Đan Mạch đã ghi dấu nhiều sự kiện “đầu tiên” ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?