Chi 3,4 triệu USD để mua một ấm trà

Ấm trà được sản xuất dưới thời vua Càn Long. Ảnh: SWNS.
Ấm trà được sản xuất dưới thời vua Càn Long. Ảnh: SWNS.
Một ấm trà Trung Quốc sản xuất dưới thời vua Càn Long được các nhà sưu tập tranh giành trong cuộc đấu giá ở New York, Mỹ với mức giá kỷ lục.

Ấm trà được bán với giá 3,4 triệu USD cho một nhà sưu tập châu Á, cao gấp 10 lần giá khởi điểm do nhà đấu giá Sotheby đề ra, The Sun hôm 16/9 đưa tin. Hơn 10 nhà sưu tập liên tục đưa ra giá mua cao cho món cổ vật quý hiếm từ thế kỷ 18 này. Trên thế giới hiện nay chỉ còn hai ấm trà loại này còn sót lại.

Thiết kế tinh tế của ấm trà nhằm tôn vinh niềm đam mê trà đạo của Càn Long, hoàng đế nhà Thanh trị vì Trung Quốc từ năm 1735 đến 1796. Trên thân ấm có hình một người đàn ông có thể là vua Càn Long đang được người hầu dâng trà trong lúc đọc sách.

"Ấm trà được một nhà sưu tập người Mỹ giữ gìn suốt nhiều thập kỷ, là một trong số ít tác phẩm nghệ thuật đạt giá cao kỷ lục ngoài mức dự kiến", Angela McAteer, trưởng phòng tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc của Sotheby cho biết.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.