Chi 2,5 triệu USD rà phá bom mìn ở Quảng Trị

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung tại Quảng Trị.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung tại Quảng Trị.
TPO - Dự án "Rà phá vật liệu chưa nổ ở tỉnh Quảng Trị", giai đoạn IV có tổng ngân sách thực hiện gần 2,5 triệu USD. Thời gian thực hiện từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2021.

Ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức MAG Việt Nam cùng Tổ chức NPA Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác bổ sung với Tổ chức MAG (Anh) và Tổ chức NPA (Na Uy) để triển khai dự án "Rà phá vật liệu chưa nổ ở tỉnh Quảng Trị" (giai đoạn IV) và dự án "Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh", "Chương trình khảo sát và rà phá vật liệu nổ", giai đoạn 2018- 2022.

Tại buổi lễ, ông Mai Thức-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị;  ông  Simon Rea, Giám đốc quốc gia Tổ chức MAG tại Việt Nam; ông Resad Junuzagic, Giám đốc quốc gia Tổ chức NPA tại Việt Nam đã cùng ký kết biên bản thỏa thuận.

Theo đó, dự án "Rà phá vật liệu chưa nổ ở tỉnh Quảng Trị", giai đoạn IV có tổng ngân sách thực hiện gần 2,5 triệu USD. Thời gian thực hiện từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2021.

MAG sẽ triển khai thêm 8 đội rà phá bom mìn, 2 đội hỗ trợ rà phá, mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai các đội.

MAG sẽ rà phá gần 10,5 triệu mét vuông đất, tháo gỡ và hủy bỏ hơn 3.500 các loại vật liệu chưa nổ và giúp hơn 12.400 người dân hưởng lợi từ dự án.

Dự án "Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh" (Renew) chương trình khảo sát và rà phá vật liệu nổ giai đoạn 2018-2022, có tổng ngân sách trên 395.000 bảng Anh.

NPA sẽ bổ sung 34 nhân viên Việt Nam cho hoạt động rà phá hiện trường để giải phóng khoảng gần 2,45 triệu mét vuông đất tại huyện Hải Lăng.

Đại diện Tổ chức MAG và NPA cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị ký kết biên bản.

MỚI - NÓNG