Chi 10 triệu bảng, MU chuẩn bị đón HLV Pochettino từ PSG

0:00 / 0:00
0:00
HLV Mauricio Pochettino sẵn sàng về MU ở giữa mùa giải.
HLV Mauricio Pochettino sẵn sàng về MU ở giữa mùa giải.
TPO - MU đang thúc đẩy quá trình đàm phán đưa HLV Mauricio Pochettino về Old Trafford. Đội bóng Anh sẵn sàng trả 10 triệu bảng cho PSG để đền bù hợp đồng của vị chiến lược gia người Argentina.

Thông tin MU chiêu mộ Mauricio Pochettino đang bao phủ truyền thông Anh. Sau khi bất đắc dĩ sa thải HLV Ole Solskjaer, ban lãnh đạo MU xác định Pochettino là ứng cử viên thay thế hàng đầu và họ sẵn sàng bạo chi cho vị chiến lược gia trẻ tuổi này.

Pochettino vừa cập bến PSG vào đầu năm nay, nhưng ông không hạnh phúc tại Pháp. Theo nguồn tin uy tín talkSPORT, Pochettino có mâu thuẫn nghiêm trọng với giám đốc bóng đá của PSG, Leonardo. HLV 49 tuổi người Argentina cũng không hài lòng khi thiếu quyền quyết định tại PSG.

Khi còn dẫn dắt Southampton và Tottenham, Pochettino là nhà quản lý đúng nghĩa. Ngoài việc huấn luyện cầu thủ, ông còn được phép tham gia trực tiếp vào việc chuyển nhượng, mua bán cầu thủ và xây dựng đội hình. Đây là điều mà Pochettino không có tại PSG. Bên cạnh đó, tiếng nói của ông cũng không được đánh giá cao và bị các siêu sao như Messi, Neymar và Mbappe lấn át.

Cuối cùng, gia đình của Pochettino vẫn sinh sống tại Anh khiến ông nóng lòng trở lại Premier League làm việc. Pochettino sẽ rời PSG ngay lập tức nếu nhận được đề nghị chính thức từ MU.

Ngược lại, PSG cũng sẵn sàng chia tay Pochettino vì không ấn tượng với những gì HLV này làm được. Mùa trước, Pochettino đã khiến PSG mất ngôi vô địch Ligue 1 vào tay Lille cho dù có nhiều thời gian đua tranh. Ông cũng cùng đội bóng thành Paris dừng bước tại bán kết Champions League trước Man City của Pep Guardiola.

HLV mơ ước của giới chủ PSG từ lâu vẫn là Zidane. Hiện tại, PSG đã nối lại đàm phán với Zidane để bổ nhiệm HLV này thay thế Pochettino.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.