Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn

Chiều 3/12, hàng trăm người dân tại TP.HCM đã tập trung trước cửa hàng của một nhà bán lẻ để bốc thăm mua điện thoại mới của Microsoft với giá chỉ 535.000 đồng.
Chiều 3/12, hàng trăm người dân tại TP.HCM đã tập trung trước cửa hàng của một nhà bán lẻ để bốc thăm mua điện thoại mới của Microsoft với giá chỉ 535.000 đồng.
Hàng trăm người chủ yếu là học sinh, sinh viên đã xếp hàng tại một cửa hàng ở TP.HCM để bốc thăm mua Lumia 535 với giá 535.000 đồng, rẻ bằng 1/6 so với giá gốc.
Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn ảnh 1

Tuy đặc kín người xếp hàng, nhưng điểm bán này chỉ dành 10 suất cho 10 người may mắn nhất. Nguyễn Hoài Hưng, sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM cho biết đã cùng nhóm bạn của mình xếp hàng từ 15h30, sớm hơn 2 tiếng so với thời điểm bốc thăm. Mỗi người được phát một lá phiếu để điền họ tên. Ban tổ chức sẽ bốc thăm để chọn ra 10 phiếu.

Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn ảnh 2

Dòng người đổ về điểm bán này ngày càng đông. Theo thông tin từ nhà bán lẻ, đây chỉ là một trong hàng chục cửa hàng có triển khai chương trình này trên cả nước.

Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn ảnh 3

Tuy cơ hội được mua máy với giá 535.000 đồng khá thấp, nhưng hàng trăm người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chen lấn

Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn ảnh 4

Những khách hàng chậm chân bất lực nhìn đám đông đang chen lấn điền phiếu.

Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn ảnh 5

Tổ chức đúng vào giờ tan tầm, sự kiện này khiến giao thông trong khu vực bị ách tắc cục bộ. Bảo vệ cửa hàng cố gắng điều khiển đám đông, hạn chế tình trạng xếp hàng tràn ra đường.

Chen lấn mua smartphone giá 535.000 đồng ở Sài Gòn ảnh 6

Tuy nhiên, tuyến đường 3/2 trước cửa hàng vẫn ách tắc nghiêm trọng. Lực lượng CSGT có mặt để điều tiết giao thông. Tại TP.HCM, trong ngày có đến 7 điểm bán sản phẩm giá 535 ngàn đồng, trong khi con số cửa hàng tại Hà Nội lên đến 14 cửa hàng. Dù vậy, theo Microsoft, số lượng máy tại mỗi cửa hàng chỉ khoảng 10-20 chiếc.

Theo Duy Tín

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.