Có 20 kết quả :

28 tháng Chạp, bến xe Hà Nội 'hạ nhiệt' trong ngày làm việc cuối cùng của năm

28 tháng Chạp, bến xe Hà Nội 'hạ nhiệt' trong ngày làm việc cuối cùng của năm

TPO - Chiều 19/1 (tức 28 Tết) ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ghi nhận tại các bến xe ở Thủ đô nhiều nơi đã hạ nhiệt. Khác với những năm trước, năm nay, lượng người trở về quê bằng xe máy nhiều hơn. Cùng với sự phát triển của các loại xe dịch vụ, ghép chuyến... khiến không ít nhà xe than trời vì ế khách.
Ảnh minh họa: Internet

Dở khóc dở cười chuyện đi lễ đầu năm

Đi lễ chùa đầu năm cầu an, cầu may mắn cho gia đình trong năm mới là phong tục đẹp của người Việt. Nhưng nhiều người đã biến việc đi lễ thành tâm thành nghi thức nặng nề khiến gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
Hãi hùng cảnh xe nhồi khách về quê ăn Tết

Hãi hùng cảnh xe nhồi khách về quê ăn Tết

Tuyến xe về Ninh Bình chuyến cuối, giá vé hạ tới mức thấp nhất (từ 70.000 đồng xuống còn 50.000 đồng, nhưng nhét khách chật ních đến không còn một khoảng trống để thở. Xe khách 52 chỗ ngồi phải căng mình gồng gấp đôi số khách. Khách được “nhồi” đầy cả lối đi.
Đàn vịt các các

Đàn vịt các các

TP - Tiếng Việt đang vào lúc bị loạn từ các và những, đặt trước danh từ số nhiều. Lý do chính dường như cũng là vì nhiều vị dịch nóng dịch xổi, bê nguyên xi danh từ số nhiều trong câu văn nước ngoài vào cho tiếng Việt.
Phụ huynh chờ nhận đơn ngoài phòng Hiệu trưởng.

Chen chúc nộp đơn cho con học mầm non

Sáng 5/5, tại Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2 Hoa Mai ở phường Phú Nhuận (TP Huế) đã ghi nhận cảnh tượng hơn ngàn phụ huynh đổ về từ lúc rạng sáng chờ làm thủ tục xin cho con vào học.