Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương

Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương
TPO - Hàng trăm thanh niên, du khách thập phương chen chúc lập "sới bạc" trên thuyền ngày khai hội chùa Hương tại xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) ngày 30/1 (tức mồng 6 Tết).
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 1

Sáng 30/1 (tức mồng 6 Tết), Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương tổ chức khai hội đầu năm phục vụ du khách thập phương du xuân, vãn cảnh, cầu an tại chùa Hương, thuộc địa phận xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Tới dự lễ khai hội, có lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc TP Hà Nội, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cùng hàng vạn du khách.

Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 2 Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cho biết, năm 2020 đơn vị tổ chức lễ hội với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch" và đã thành lập các Tiểu ban, Trạm kiểm tra, Tổ kiểm tra (Tiểu ban Văn hóa - Xã hội; Kinh tế - Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý di tích - thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách…), nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho du khách. 
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 3 Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tiền Phong, dù Ban tổ chức huy động hàng trăm cán bộ, cảnh sát bảo đảm trật tự lễ hội chùa Hương nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Điển hình, tình trạng hàng loạt du khách thập phương chơi bài ăn tiền ngay trên thuyền dọc suối Yến từ đền Trình vào chùa Hương.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 4 Từ đền Trình vào chùa Hương khoảng 3-4km, du khách phải di chuyển bằng đò hoặc xuồng khoảng 1 giờ. Lợi dụng điều này, nhiều du khách, thanh niên tổ chức đánh bài ngay khi xuống thuyền.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 5 Ban tổ chức lễ hội cũng thông báo việc yêu cầu toàn bộ người dân làm dịch vụ chở du khách bằng thuyền phải bố trí áo phao an toàn nhưng hầu hết các chủ đò, thuyền không trang bị hoặc chỉ trang bị 1 áo phao. Nhiều thuyền chở quá tải, du khách không được cung cấp áo phao. Trong ảnh: một chiếc thuyền chở gần 20 du khách. Trên thuyền có tới 2 "sới bài", mọi người chen chúc chỗ ngồi.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 6 Không chỉ nam giới, nhiều nữ du khách cũng vui xuân, trẩy hội với trò đánh bài.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 7 Dù thuyền cập bến nhưng nhiều du khách vẫn tranh thủ thời gian còn lại chơi bài trên thuyền.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 8 Cảnh đánh bài trên thuyền náo nhiệt như hội.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 9 Phụ nữ, trẻ em trên thuyền đi du xuân, vãn cảnh chùa Hương không được trang bị áo phao.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 10 Trước khi khai hội chùa Hương, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức cho biết, đơn vị chủ trì huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, công an các xã phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân du xuân ngày đầu năm. Song, theo ghi nhận, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên suối Yến dẫn tới chùa Hương vắng cảnh sát, không có lực lượng tuần tra kiểm soát, nhắc nhở chủ đò xuồng làm dịch vụ. Đặc biệt, thanh niên tổ chức đánh bài trên sông khá náo nhiệt.
Chen chúc 'đánh bạc' trên thuyền ngày khai hội chùa Hương ảnh 11
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.