Quảng Ngãi:

Chém người, đánh công an

Chém người, đánh công an
TP - Do có mâu thuẫn, một nhóm công nhân của Cty 47 có trụ sở tại tỉnh Bình Định đã có hành vi chém người, khi công an tới giải quyết, 30 công nhân của Cty này vây quanh và dùng hung khí uy hiếp, tấn công lực lượng công an.

Chiều ngày 23/1, ông Trần Minh Tân - Trưởng Công an xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết:

Do mâu thuẫn qua lời nói, một nhóm công nhân của Cty 47 có trụ sở tại tỉnh Bình Định (đang tham gia thi công cụm đầu mối công trình hồ chứa nước Nước Trong) đã dùng rựa chặt vào tay anh Trần Xuân Vinh ở thôn Tà Lương, xã Sơn Bao khi anh Vinh cùng 3 người bạn hát karaoke ở thôn Măng Kà Muồn (cạnh nơi công trình xây dựng).

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Bao đến lập biên bản, lấy lời khai thì có khoảng 30 công nhân của Cty này vây quanh và dùng hung khí uy hiếp, tấn công lực lượng công an, gây thương tích cho anh Đinh Văn Son, phó công an xã. Cả anh Vinh và anh Son hiện đang điều trị tại bệnh viện Sơn Hà.

Công an huyện Sơn Hà đã tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981), Nguyễn Xuân (SN 1980) đều ở Thanh Hóa - đối tượng dùng hung khí uy hiếp người thi hành công vụ; riêng Nguyễn Phi Năng (SN 1980), quê Thanh Hóa - đối tượng dùng rựa chặt cánh tay anh Vinh hiện đã bỏ trốn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.