Chém chết người trên phố vì mẫu thuẫn từ facebook

Bị cáo Đỗ Phi Hoàng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Đỗ Phi Hoàng trước vành móng ngựa.
TPO - Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 68 năm tù giam về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích". Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa các đối tượng trên facebook.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 2/4, Dương Trường An (SN 1999, trú tổ 3, phường  Thống Nhất) điều khiển xe máy chở theo Trần Quốc Thiện (SN 1999, trú tổ 14, phường Yên Đổ) lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, thì trông thấy Vũ Thành Đạt (SN 1998, trú tổ 17, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) và bạn gái đứng bên đường.

Do hai bên mâu thuẫn trên Facebook từ trước nên Thiện rủ An tới chỗ Đạt đang đứng.

Nghĩ rằng Thiện, An đến đánh mình, Đạt chạy về nhà lấy 2 con dao, sau đó rủ Trần Nhật Diện (SN 1998 Tổ 17, phường  Phù Đổng), Mai Anh Nguyên (SN 1995, trú thôn 5, xã Trà Đa), Nguyễn Đức Huy (SN 1995, trú tổ 17, phường Hội Thương) và Đỗ Phi Hoàng (SN 1998, trú tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Đoa) đi tìm Thiện và An.

Phát hiện Thiện và An tại vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, nhóm của Đạt lao vào tấn công.

Khi An và Thiện bỏ chạy, Hoàng cầm dao chém Thiện làm nạn nhân ngã xuống đường.

Thấy vậy, nhóm của Đạt rời khỏi hiện trường. Sau đó, Đạt vứt hung khí xuống suối nhằm phi tang.

Thiện và An được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Thiện tử vong sau đó do vết thương quá nặng; An bị thương tích tổn hại 11% sức khỏe.

Nghe tin Thiện chết, cả nhóm của Đạt đã đến Công an TP. Pleiku (Gia Lai) đầu thú.

Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Đạt mức án 18 năm tù. Bị cáo Hoàng cũng nhận mức án tương tự.

Bị cáo Sĩ và Huy nhận mức án 9 năm tù. Bị cáo Nguyên bị tuyên phạt 8 năm tù. Bị cáo Diện bị mức án 6 năm 9 tháng tù.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Thiện 72 triệu 600 nghìn đồng.

MỚI - NÓNG