Chém chết con trai 5 tuổi rồi chôn xác phi tang

Hiện trường nơi Thắng chôn con trai mình
Hiện trường nơi Thắng chôn con trai mình
Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này vừa điều tra ra nguồn gốc sự mất tích của cháu Giang. Ngay sau đó, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp cha ruột của Giang.

Theo đó, nhiều ngày nay, gia đình nạn nhân Triệu Văn Giang (5 tuổi) cho biết, cháu bé đã mất tích một cách bí ẩn và gia đình đã tìm đến cơ quan chức năng địa phương để tìm kiếm tung tích cháu.

Qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, mới đây công an huyện Vị Xuyên đã xác định được kẻ gây ra vụ án giết chính con đẻ của mình là Triệu Văn Thắng (45 tuổi).

Tại cơ quan công an, Thắng khai sáng 9.9 do con trai nhõng nhẽo đang trong lúc bực tức vì mới cãi nhau với anh trai chuyện đất đai nên đã vung dao chém chết con. Để che dấu tội ác của mình, Thắng đã đào hố ở khe mương nước cũ rồi chôn con trai và về nhà giả như không có chuyện gì xảy ra.

Hiện tại, Công an huyện Vị Xuyên vẫn đang điều tra làm rõ về tội ác của người cha vô nhân tính.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.