Chém cảnh sát hình sự, năm đối tượng bị truy nã

Chém cảnh sát hình sự, năm đối tượng bị truy nã
TPO - Sau khi chém hai người dân trong vụ hỗn chiến, nhóm thanh niên còn hung hãn dùng ô tô đâm một Đại úy Cảnh sát hình sự khi anh cùng đồng đội đến giải quyết vụ việc. Hiện ba đối tượng đã bị bắt giữ, hiện CQĐT đã ra quyết định truy nã năm đối tượng khác có liên quan...

> Ba cảnh sát bị thương vì ngăn chặn truy sát
> Ra lệnh bắt ba đối tượng chém cảnh sát
> Báo động tình trạng côn đồ hành hung cảnh sát

Các đối tượng Nguyễn Tú, Duy, Trung, Hải, Phạm Tú
Các đối tượng Nguyễn Tú, Duy, Trung, Hải, Phạm Tú. Ảnh: An ninh thủ đô

Ngày 28-7, cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã 5 đối tượng liên quan đến vụ “Côn đồ truy sát đối thủ, chém luôn Cảnh sát hình sự” xảy ra tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng vào đêm 9-7.

Như tin đã đưa, sau khi hỗn chiến tại số nhà 124 Hồng Mai, gây thương tích cho ông Nguyễn Đức Công Thanh, Nguyễn Anh Tú (SN 1984, có 2 tiền án) đưa Doãn Hồng Hải (SN 1986, tức Hải “con”) vào viện băng bó vết thương, đồng thời gọi điện “triệu tập” thêm đồng bọn quay lại hiện trường để tiếp tục hành hung gia đình nạn nhân.

Về đến nơi, thấy ôtô của Công an đỗ trước nhà số 124, nên nhóm này dừng cách đó một đoạn, xuống xe chửi bới. Nhận được tin báo các đối tượng côn đồ quay lại, tổ công tác Đội CSHS quận Hai Bà Trưng do Đại úy Đặng Viết Quảng dẫn đầu lập tức xuống hiện trường.

Phát hiện ô tô nghi vấn, Đại úy Quảng liền chạy ra trước đầu xe, rút thẻ, yêu cầu các đối tượng xuống xe. Thay vì chấp hành, Hải “con” đã dồ ga đâm dúi anh Quảng vào tường, gãy xương đùi. Cùng lúc đó, nhóm đi xe máy do Tú gọi đến, dùng dao kiếm chém, gây thương tích cho anh Vũ Thái Sơn, cán bộ đội Cảnh sát hình sự.

Lực lượng cảnh sát đã bắt tại chỗ đối tượng Vũ Long Thành (SN 1976, có 2 tiền sự); những ngày sau đó Phạm Văn Tuấn và Phạm Tú Tài (SN 1993) đã tới cơ quan Công an đầu thú.

Hiện CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với Doãn Hồng Hải (SN 1986) ; Nguyễn Anh Tú (SN 1984) ; Nguyễn Đức Duy (SN 1990) ; Trần Bảo Trung (SN 1992) ; Phạm Anh Tú (SN 1992) về các hành vi: giết người, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG