Chelsea và M.U bị ghét nhất ở Ngoại hạng Anh

Phần lớn CĐV đội bóng khác có chung sự thù địch với Man Utd và Chelsea. Ảnh: Reuters
Phần lớn CĐV đội bóng khác có chung sự thù địch với Man Utd và Chelsea. Ảnh: Reuters
Khảo sát trước mùa giải mới cho thấy, Chelsea là đội bị ghét nhất với tỷ lệ thù địch 68,7%. Man Utd xếp ngay sau với 68,1%.

Tờ Mirror thực hiện cuộc khảo sát với CĐV của cả 20 CLB chuẩn bị tham gia mùa giải 2018-2019. Mỗi CĐV trả lời câu hỏi về những CLB yêu thích, hoặc ghét nhất, trừ CLB đang cổ vũ.

Kết quả cho thấy, Chelsea là đội bị ghét nhất với tỷ lệ thù địch 68,7%. Man Utd xếp ngay sau với 68,1%.

Man Utd và Chelsea là hai đội thành công nhất Ngoại hạng Anh trong hai thập kỷ qua. ''Quỷ Đỏ'' có chín chức vô địch trong thời gian này, còn đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich có năm danh hiệu.

Burnley hiện là CLB được yêu thích nhất Ngoại hạng Anh, với tỷ lệ 35,8%. Năm CLB xếp tiếp theo gồm Bournemouth (32,9%), Huddersfield (30,2%), Man City (28,3%), Newcastle (27,1%) và Fulham (27,1%).

Việc Man City lọt vào nhóm yêu thích nhất là một bất ngờ. Bảy năm qua, đội chủ sân Etihad giành được ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, và mới phá một loạt kỷ lục ở mùa trước nhờ lối đá tấn công rực lửa.

Tỷ lệ bị thù địch của 20 CLB Ngoại hạng Anh

1. Chelsea, 68,7%

2. Man Utd, 68,1

3. Liverpool, 52,8

4. West Ham, 47,6

5. Arsenal, 46,2

6. Tottenham, 43,5

7. Man City, 38,7

8. Cardiff, 36,5

9. Crystal Palace, 29,7

10. Everton, 27

11. Watford, 24

12. Newcastle, 23,5

13. Wolves, 20,1

14. Leicester, 18,9

15. Southampton, 16,3

16. Brighton, 16,2

17. Fulham, 15

18. Burnley, 13,3

19. Bournemouth, 10,2

20. Huddersfield, 9,7

 
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.