Chelsea tổn thất lớn trước đại chiến với M.U

N'Golo Kante chưa thể trở lại.
N'Golo Kante chưa thể trở lại.
TPO - HLV Frank Lampard xác nhận Chelsea dính tổn thất lớn trước thềm đại chiến với M.U ở vòng bán kết FA Cup.

Vào lúc 00h00 ngày 20/7 (rạng sáng thứ 2), Chelsea sẽ gặp M.U ở vòng bán kết FA Cup. Đây là lần thứ 4 Chelsea và M.U đụng độ ở mùa giải này. Trong cả 3 lần trước, đội bóng thành London đều thua. Chính vì thế, HLV Frank Lampard và các học trò rất muốn “đòi nợ” Quỷ đỏ tại Wembley.

Tuy nhiên, Chelsea sớm phải nhận “gáo nước lạnh” khi tiền vệ trụ cột N’Golo Kante không kịp bình phục và không thể trở lại thi đấu. Kante dính chấn thương ở những phút cuối trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Watford. Anh đã vắng mặt 3 trận gần nhất của The Blues ở Premier League.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Frank Lampard xác nhận: “Toàn đội đều ổn, nhưng Kante không kịp bình phục, cậu ấy vẫn chưa thể ra sân vào lúc này. Ngoài ra, chúng tôi còn có một số cầu thủ dính chấn thương nhẹ và cần đánh giá thêm trong 24 giờ tới”.

Mất Kante là tổn thất lớn với Chelsea, bởi lẽ tiền vệ người Pháp thi đấu rất hay kể từ khi bóng đá Anh trở lại vào giữa tháng 6. Quan trọng hơn, Kante là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trụ của Lampard hiện tại.

Ngoài Kante, Chelsea cũng mất luôn người dự bị cho anh là tài năng trẻ Billy Gilmour. Dính chấn thương ở trận thắng Crystal Palace 3-2, Billy Gilmour phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng tới. Việc này khiến HLV Frank Lampard buộc phải sử dụng Jorginho, người ông đày ải trên ghế dự bị 5 trận liên tiếp.

Vấn đề lớn hơn với Chelsea khi M.U đang có phong độ cao với sự kết hợp của Bruno Fernandes và Paul Pogba ở giữa sân. HLV Frank Lampard thừa nhận ông rất lo ngại sự bùng nổ của Fernandes, người đã liên tục ghi bàn, kiến tạo kể từ khi gia nhập M.U vào cuối tháng 1. Ông nói thêm: “Chúng tôi biết họ đang có phong độ cao. Họ có bộ ba tấn công ghi rất nhiều bàn thắng và một mối nguy hiểm lớn mang tên Bruno”. 

MỚI - NÓNG