Chelsea nhận hung tin từ bộ đôi 'sát thủ'

TPO - Không chỉ Eden Hazard mà ngay cả Diego Costa cũng đã dính chấn thương khi trở về quê nhà làm nhiệm vụ quốc gia. Chelsea có lý do để lo lắng, nhất là khi phía trước họ có quá nhiều trận đấu khó khăn.
Chelsea nhận hung tin từ bộ đôi 'sát thủ' ảnh 1

Hazard và Diego Costa đều dính chấn thương

Tại Premier League, Chelsea mới chỉ hòa 1 trận, còn lại thắng 6, đồng thời dẫn đầu BXH với 19 điểm, bỏ xa những đại gia khác của nước Anh. Các chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng của Jose Mourinho chơi ổn định, đó là vì họ thường xuyên có sự phục vụ của những ngôi sao tốt nhất và không phải đối mặt với cơn bão chấn thương.

Quả vậy, từ đầu mùa tới giờ, phòng y tế Chelsea rất ít khi tiếp nhận những ca nan giải. Ngay cả những trường hợp chấn thương như Didier Drogba hay Ramires cũng chẳng khiến HLV Mourinho bận tâm nhiều, đơn giản họ chỉ là những gương mặt dự bị ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, không có gì là tốt đẹp mãi. Những tin tức gần đây cho thấy nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân sự ở The Blues.

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Andorra cùng ĐT Bỉ, Eden Hazard đã bất ngờ tái phát một chấn thương ở ngón chân và có thể phải nghỉ thi đấu từ 10 ngày đến 2 tuần. Chưa hết, từ Tây Ban Nha, tờ Marca cũng cho hay, Diego Costa đã bị đau nhẹ ở bắp đùi trong trận thua Slovakia 1-2. Mà ai cũng biết, tiền vệ gốc Brazil này vốn có tiền sử chấn thương bắp đùi, đến nỗi HLV Mourinho còn buộc phải sử dụng anh một cách dè dặt.

Trong trường hợp Hazard và Diego Costa phải vắng mặt ở chuyến làm khách tới Crystal Palace cuối tuần tới hay thậm chí cả trận đấu giữa tuần tại Champions League với Maribor, Chelsea sẽ gặp nguy thực sự. Diego Costa là cây săn bàn số 1 của “The Blues” mùa này, với 9 bàn thắng, trong khi Hazard là nhân tố trọng yếu nơi tuyến giữa, với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành công. Cuối tuần qua, cả hai đã tỏa sáng để giúp Chelsea hạ Arsenal với tỷ số 2-0.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.