Chelsea lên kế hoạch lật đổ ngôi vô địch của MU

Chelsea lên kế hoạch lật đổ ngôi vô địch của MU
TP - Một kế hoạch ráo riết dài hơi nhằm lật đổ ngôi vô địch của Manchester United ngay mùa bóng tới dường như đã được BLĐ Chelsea thông qua khi Giám đốc điều hành Peter Kenyon vừa tiết lộ.
Chelsea lên kế hoạch lật đổ ngôi vô địch của MU ảnh 1
Chelsea sẽ lấy lại tinh thần cho mùa giải mới

Đội hình của Chelsea sẽ có ít nhất 3 cầu thủ phải ra đi mùa hè này, đồng thời HLV Mourinho cũng đã lên kế hoạch bổ sung 3 đến 4 vị trí dự phòng tình huống thiếu quân do nhiều cầu thủ trụ cột Chelsea phải trở về khoác áo các đội tuyển quốc gia dự Cúp vô địch châu Phi (CAN) sẽ khởi tranh vào tháng Giêng năm 2008.

>> Premiership 2006-2007

Hai vụ đầu tư tốn kém nhất và kém hiệu quả nhất của Chelsea mùa qua, trung phong Ucraina Shevchenko và tiền vệ Đức Ballack đang được đồn đại là những nhân vật cần được Chelsea “thanh lý” trong mùa hè này.

Tuy nhiên,  Giám đốc Kenyon nhấn mạnh bộ đôi này chắc chắn vẫn ở lại Stamford Bridge bất chấp mùa giải đầu tiên mờ nhạt ở đảo sương mù: “Chúng tôi mua họ là để phục cho kế hoạch của 3 hoặc 4 năm tới, chứ không chỉ để đá một mùa duy nhất. Tôi khẳng định rằng họ vẫn là những trụ cột của Chelsea mùa tới”.

Vấn đề hiện nay, theo ông Kenyon là Chelsea phải tìm cách giữ chân những ngôi sao sắp hết hạn hợp đồng với CLB. Hiện cả tiền vệ tuyển thủ Anh  Frank Lampard và trung vệ thủ quân đội tuyển Anh Terry đều đang muốn mua phần hợp đồng còn lại của mình để tự giải phóng.

Báo chí Anh đưa tin rằng “gã khổng lồ” Barcelona đã bắt đầu liên hệ mời chào 2 trụ cột Chelsea này. Tuy nhiên, cả Lampard lẫn Terry đã ngỏ ý rằng họ sẵn lòng thương lượng để gia hạn hợp đồng với Chelsea, miễn là đạt được những điều khoản mới về lương bổng. Hiện tại cả Terry lẫn Lampard đều công khai yêu cầu muốn được CLB tăng lương ngang với Shevchenko và Ballack (khoảng 120 nghìn bảng/tuần).

Việc CAN 2008 sẽ khởi tranh vào thời điểm giữa mùa bóng tới đang khiến HLV Mourinho đau đầu vì nỗi lo mất quân. Chắc chắn cả 4 tuyển thủ các quốc gia châu Phi gồm John Obi Mikel (Nigeria), Michael Essien (Ghana) và Didier Drogba, Salomon Kalou (Bờ Biển Ngà) sẽ bị gọi về dự giải đấu diễn ra ở Ghana từ ngày 20/1 đến 10/2/2008.

 “Tôi rất cần thêm một tiền vệ, một tiền đạo và đặc biệt là từ một đến hai trung vệ”, HLV Mourinho công bố. Mourinho chắc hẳn đã rất thấm thía về sự vội vã để 2 trung vệ William Gallas và Robert Huth đi khỏi CLB mùa bóng trước. Cuộc khủng hoảng hàng hậu vệ, khi trong tay ông chỉ còn Carvalho, Terry và Boulahrouz, đã khiến Chelsea liêu xiêu và hụt hơi cả mùa bóng vừa qua. 

Và trước khi công bố các tên tuổi mới sẽ về sân Stamford Bridge mùa hè này, Mourinho tuyên bố việc đầu tiên là ông sẽ gọi về trung vệ Brazil Alex (cầu thủ hiện Chelsea cho PSV Eindhoven  mượn) bổ sung cho hàng phòng ngự ngay trong chuyến du đấu ở Mỹ đầu tháng 7 tới.

MỚI - NÓNG