Chelsea lên kế hoạch “giải cứu” Shaw khỏi M.U

Luke Shaw ngày càng bị thất sủng ở M.U.
Luke Shaw ngày càng bị thất sủng ở M.U.
TPO - Nhận thấy Luke Shaw không được HLV Jose Mourinho trọng dụng tại M.U và cũng đã xem xét tới khả năng ra đi, Chelsea lập tức lên kế hoạch “giải cứu” hậu vệ người Anh này. Theo đó, họ sẵn sàng chi 50 triệu bảng để thuyết phục “Quỷ đỏ” nhả người.

Trong mấy tháng trở lại đây, Luke Shaw rất ít khi được HLV Jose Mourinho trọng dụng, bất chấp anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cạnh tranh một vị trí chính thức với đàn anh Ashley Young vốn không có sở trường đá hậu vệ trái. Lý do là vì “Người đặc biệt” chê cậu học trò người Anh thiếu tích cực trong tranh cướp bóng và nhiều thời điểm không tuân thủ ý đồ chiến thuật của ông.

Luke Shaw thực sự bất mãn với cách HLV Mourinho đối xử với mình và đã để ngỏ khả năng rời M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 để cứu vãn sự nghiệp. Nhiều cựu danh thủ bóng đá Anh lẫn M.U ủng hộ điều này khi họ đánh giá rất cao tài năng của Shaw. Trong khi đó, một vài đội bóng Anh cũng đã đánh tiếng muốn có cựu ngôi sao Southampton.

Mới nhất, thêm một cái tên nữa sẵn sàng “trải thảm đỏ” mời Shaw về đầu quân, đó là Chelsea. Nguồn tin từ Express khẳng định, Ban lãnh đạo Chelsea đã lên kế hoạch để chiêu mộ hậu vệ Luke Shaw ngay trong mùa Hè tới. Đội bóng thành London muốn tìm kiếm một cái tên để thay thế cho Marcos Alonso - cầu thủ được đồn đoán sẽ ra đi ngay trong mùa Hè tới. Để có được chữ kí của Shaw, “The Blues” sẵn sàng chi ra số tiền lên đến 50 triệu bảng.

Thực tế những ngày qua, M.U cũng đã rục rịch cho kế hoạch tìm người thay thế Shaw. Bằng chứng là trong danh sách những cái tên mà HLV Mourinho muốn đem về sân Old Trafford trong mùa hè 2018, có Danny Rose – hậu vệ cánh trái thuộc biên chế Tottenham. Để có Rose, M.U sẽ phải chi không dưới 50 triệu bảng. Tuy vậy, nếu bán Shaw cho Chelsea với giá tương tự, họ sẽ không phải lo lắng về kinh phí thực hiện thương vụ Rose.

MỚI - NÓNG