Chelsea lấn át Everton

Chelsea lấn át Everton
TPO – Đêm nay, trận lượt về bán kết còn lại của Carling Cup 2008 sẽ diễn ra trên sân Goodison Park. Đội khách Chelsea sẽ có nhiều cơ hội tiến vào trận chung kết khi chỉ  phải gặp đối thủ dưới cơ Everton.

Mùa giải năm nay, Chelsea gặp phải rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là sự ra đi của thuyền trưởng Mourinho khiến Chelsea bị 2 kình địch Arsenal và MU bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Tiếp đó, vấn nạn chấn thương khiến Chelsea rơi vào khủng hoảng thực sự. Lần lượt Terry, Lampard mà mới đây nhất là Wright Phillip phải nhập viện, đội hình The Blue bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Sự ổn định của Chelsea chỉ được duy trì nhờ sự tỏa sáng của các nhân tố trên hàng công như Drogba và Kalou. Song, trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải thì những Ngôi sao đen lại phải về tập trung cho CAN 2008.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn đang thể hiện mình là một đội bóng có bản lĩnh. Ở những trận đấu vừa qua, The Blue bị Aston Villa, Fulham dẫn trước rồi tưởng chừng như bị Birmingham hay Newcastle cầm hòa. Song Chelsea vẫn khuất phục đối thủ ở những tình huống quyết định bằng bản lĩnh và sự lì lợm của nhà cựu vô địch.

Mùa giải năm nay, Everton đã thật sự trưởng thành. Mặc dù không còn là ngựa ô như những năm về trước, song cái người ta nhận thấy được ở các học trò HLV David Moyes là sự bền bỉ và ổn định.

Tuy nhiên có một điều mà Everton không còn giữ được, đó chính là khả năng bùng nổ của họ trước các đại gia Premier League. Những chiến thắng của Everton từ đầu mùa giải hầu hết trước các đội chiếu dưới và thường là những chiến thắng không mấy thuyết phục.

Cũng như Chelsea, Everton đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ CAN 2008. Nhưng trong khi Chelsea tìm được những sự bổ sung cần thiết thì ngược lại, sự thiếu vắng của Yobo, Yakubu và Pieenar khiến HLV Moyes đang đau đầu trong việc tìm người thay thế.

Tám năm nay, Everton chưa bao giờ là đối thủ của Chelsea trong các cuộc đối đầu. Không một lần giành chiến thắng và hòa tới 6 trận. Bởi thế mặc dù đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, Everton cũng khó lòng tạo nên bất ngờ.

Về lực lượng, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của hầu hết các vị trí trong đội hình khi Lampard, Terry và Wright – Phillips đang phải dưỡng thương, Mikel, Drogba và Kalou phải làm nhiệm vụ tại CAN 2008. Do đó gánh nặng ghi bàn sẽ được đặt lên vai nhạc trưởng Ballack và bản hợp đồng mới Anelka.

Phía bên kia chiến tuyến, Yobo, Yakubu và Pieerna cũng không góp mặt vì CAN 2008. Trong bối cảnh đó Johnson, Fernandes và Hibbert sẽ ra sân với tình trạng thể lực không tốt nhất khiến đội hình của Everton yếu đi thấy rõ.

Ở trận lượt đi, Everton đã trắng tay rời Stamford Bridge bởi hàng thủ. Kẻ đóng thế Jagielka đã không thể lấp đẩy khoảng trống mà Yobo để lại. Trong khi đó, Chelsea lại có  thừa sự tự tin khi đến làm khách trại Goodison Park lần này.

Kề từ ngày 25/11/2001 tới nay, Everton chưa một lần giành chiến thắng trước Chelsea ngay trên sân nhà. Đó là không là điều bất ngờ bởi ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, Chelsea luôn thể hiện được bản chất của mình và sẽ rất khó cho Everton có thể làm được một điều gì đó.

Mọi con số thống kê hay dự đoán chỉ mang tính tương đối và câu trả lời sẽ có vào lúc 03h rạng sáng mai

MỚI - NÓNG