Chelsea là CLB mua sắm cầu thủ hoang phí nhất châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong vòng 5 năm qua, Chelsea chính là CLB mua sắm cầu thủ hoang phí nhất châu Âu với khoản chi tiêu ròng 665 triệu bảng.

Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES Football Observatory) vừa công bố danh sách 10 CLB châu Âu mua sắm cầu thủ mạnh tay nhất kể từ mùa giải 2018/19. Đáng chú ý, có tới 9 đội bóng ở Premier League.

Danh sách này được đưa ra dựa vào thống kê tổng số tiền chi ra để mua cầu thủ trừ đi tổng số tiền thu được từ việc bán cầu thủ của 100 CLB hoạt động tích cực nhất châu Âu trên thị trường chuyển nhượng trong vòng 5 năm qua.

Chelsea là CLB mua sắm cầu thủ hoang phí nhất châu Âu ảnh 1
10 CLB châu Âu thua lỗ nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng từ mùa giải 2018/19.

Đứng đầu là Chelsea khi thua lỗ 665 triệu bảng từ việc mua, bán cầu thủ. Đây không phải là điều bất ngờ, bởi riêng ở mùa giải này, đội chủ sân Stamford Bridge đã bỏ ra số tiền lên tới 489 triệu bảng để có được sự phục vụ của 15 tân binh.

Đứng thứ 2 là MU với khoản tiền thua lỗ trị giá 595 triệu bảng. Arsenal xếp thứ 3 với con số -483 triệu bảng. Vị trí thứ 4 là Tottenham với số tiền -423 triệu bảng. Bất ngờ là West Ham đứng thứ 5 khi thua lỗ -386 triệu bảng.

Xếp thứ 6 là Newcastle với khoản thua lỗ -375 triệu bảng. Tiếp theo lần lượt là Aston Villa (-328 triệu bảng), Wolves (-315 triệu bảng). Juventus là CLB duy nhất ngoài Premier League góp mặt trong top 10 khi đứng thứ 9 với khoản thua lỗ -299 triệu bảng). VỊ trí thứ 10 thuộc về Liverpool (-278 triệu bảng).

Ở chiều ngược lại, Benfica là CLB mua sắm cầu thủ thông minh nhất khi thu lời số tiền lên tới 329 triệu bảng. Một trong những thương vụ giúp đội chủ sân Estadio da Luz kiếm nhiều tiền như vậy là nhờ bán 3 ngôi sao Enzo Fernandez (bán cho Chelsea, 106,8 triệu bảng), Darwin Nunez (bán cho Liverpool, 85 triệu bảng) và Ruben Dias (bán cho Man City, 64 triệu bảng).

Lille đứng thứ 2 khi thu lời 274 triệu bảng. Vị trí thứ 3 là Ajax Amsterdam với khoản lời 259 triệu bảng.

MỚI - NÓNG