Chelsea khó vô địch với thủ môn đắt giá nhất thế giới

Chelsea thắng trận nhưng Kepa Arrizabalaga vẫn bị chỉ trích.
Chelsea thắng trận nhưng Kepa Arrizabalaga vẫn bị chỉ trích.
TPO - Các chuyên gia cũng như người hâm mộ đều cho rằng Chelsea khó lòng cạnh tranh các danh hiệu lớn nếu tiếp tục tin dùng thủ môn đắt giá nhất thế giới, Kepa Arrizabalaga.

Rạng sáng nay, Chelsea đã có trận ra quân ở Ngoại hạng Anh 2020-2021 thuận lợi với chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách trước Brighton. Các cầu thủ ghi bàn cho Chelsea là Jorginho, Reece James và Kurt Zouma.

Tuy vậy, người hâm mộ Chelsea không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi thủ môn đắt giá của họ, Kepa một lần nữa bị đánh bại dễ dàng. Phút 55, Kepa phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút xa không quá hiểm hóc của Leandro Trossard. Theo thống kê, đây đã là lần thứ 19 mà Kepa thủng lưới từ các pha sút xa kể từ khi đến Chelsea.

Nhận định về tình huống này, các chuyên gia cũng như người hâm mộ bóng đá đều cho rằng Kepa phản ứng quá tệ và không xứng đáng với mức giá kỷ lục mà anh đang giữ. Năm 2018, Kepa gia nhập Chelsea từ Bilbao với giá 70 triệu bảng, vượt qua Allison để trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới.

Trong khi Alisson thăng hoa và trở thành chốt chặn an toàn của Liverpool thì Kepa lại dần trở thành gánh nặng của Chelsea. Mùa trước, HLV Frank Lampard đã nhiều lần phải đẩy thủ môn này lên ghế dự bị. Hiện tại, ông cũng đang thúc giục Chelsea chiêu mộ thủ môn mới và nhiều khả năng họ sẽ đón số 1 của Rennes, Edouard Mendy trong ít ngày tới.

Trên sóng Sky Sports, Gary Neville nói: “Là một thủ môn chơi ở các giải đấu lớn, bạn không thể để thủng lưới dễ dàng như vậy. Chúng tôi đang phải cố gắng để không chỉ trích Kepa quá nhiều, nhưng rõ ràng Chelsea sẽ không thể cạnh tranh chức vô địch nếu cứ để thua các bàn thua tương tự”.

“Đây là vấn đề thực sự với Chelsea. Đó không phải là cú sút quá hiểm hóc hay có lực quá mạnh. Cậu ấy có đủ thời gian để quan sát trái bóng, nhưng cậu ấy vẫn để nó lọt qua tay. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Kepa, nhưng việc lọt lưới đến 19 lần sau các cú sút xa là điều khó có thể chấp nhận. Đó là câu chuyện buồn với một thủ môn có giá 70 triệu bảng”.

Tương tự như vậy, cựu trung vệ Liverpool - Carragher cho rằng sai lầm mới nhất của Kepa sẽ giúp Chelsea đẩy nhanh việc chiêu mộ thủ môn mới. Anh nói: “Bàn thua này có lẽ sẽ thúc đẩy Chelsea hoàn thành việc chiêu mộ Mendy nhanh hơn. Nếu không, họ có thể phải trả giá rất đắt. Kepa không phải thủ môn đáng giá đến 70 triệu bảng. Cậu ấy chỉ là lựa chọn tình thế của Chelsea sau khi họ mua hụt Alisson”.

MỚI - NÓNG