Chelsea đứt mạch toàn thắng, HLV Sarri nhận kém Liverpool

HLV Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea đang kém Liverpool.
HLV Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea đang kém Liverpool.
TPO - HLV Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea cần 1 năm để đuổi kịp Liverpool sau khi bị West Ham cầm hòa 0-0.

Trong trận đấu thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã bị West Ham cầm hòa 0-0 tại Olympic Stadium. Kết quả này khiến chuỗi trận toàn thắng của The Blues bị chặn lại và đẩy họ xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Man City nhưng kém hiệu số bàn thắng thua.

Đến thời điểm này, Liverpool là đội duy nhất giữ được thành tích toàn thắng ở Ngoại hạng Anh và độc chiếm ngôi đầu bảng. Trong vòng 1 tuần tới, Chelsea sẽ có 2 trận đấu liên tiếp với đội chủ sân Anfield. Họ sẽ gặp nhau ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) trước khi tái đấu ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Sau trận hòa nhạt nhòa với West Ham, HLV Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea sẽ cần cố gắng ít nhất 1 năm tới để bắt kịp Liverpool. Lý do HLV 59 tuổi người Italia đưa ra là ông có quá ít thời gian làm việc cùng Chelsea, trong khi Liverpool đã có nhiều năm gắn bó với Jurgen Klopp.

Maurizio Sarri nói: “Liverpool là đội bóng rất mạnh và gắn bó với cùng một HLV trong 4, 5 năm qua. Tôi không nhớ chính xác khoảng thời gian nhưng rõ ràng họ đã làm việc cùng nhau từ lâu rồi”.

“Ở thời điểm này, tôi phải thừa nhận Liverpool đã đi trước Chelsea chúng tôi một bước. Các bạn đừng quên rằng chúng tôi mới chỉ làm việc cùng nhau khoảng 35 đến 40 ngày. Chúng tôi có quá ít thời gian”.

“Vì thế, hiện tại còn quá sớm để so sánh với Liverpool. Tôi nghĩ chúng tôi cần làm việc và tiếp tục cải thiện trong vòng 1 năm tới để bắt kịp Liverpool”.

Bên cạnh đó, HLV Maurizio Sarri cho biết ông khá thất vọng khi Chelsea không thể thắng West Ham. Ông nói thêm: “Chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn, đặc biệt là trong 20 phút của hiệp 1”.

“Đến 20 phút cuối trận, chúng tôi thi đấu khởi sắc và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi biết West Ham là một đội bóng chất lượng nhưng rõ ràng Chelsea không thể hài lòng với kết quả này”. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.