Chelsea bị Barca loại đầy tức tưởi

Chelsea bị Barca loại đầy tức tưởi
TPO - Dẫn trước trong phần lớn thời gian, lại chơi hơn người trên sân nhà Stamford Bridge trong trận lượt về Champions League, nhưng Chelsea đã bị loại bởi bàn thắng ở phút cuối cùng của Iniesta.

Barca vào chung kết do luật bàn thắng sân khách với tổng tỷ số 1-1 sau hai lượt trận.

Chelsea bị Barca loại đầy tức tưởi ảnh 1
Iniesta ghi bàn quyết định đưa Barca vào trận chung kết Champions League năm nay / AP

Phút 90+3, Michael Essien, cầu thủ có cú bắt vô lê tuyệt đẹp mở tỷ số trận đấu, đã mắc một sai lầm không thể tha thứ, pha phá bóng hụt trong vòng cấm của anh đưa bóng tới chân Messi, tiền đạo này đã tỉnh táo chuyền ngang sát vạch 16m50, Iniesta ập vào tung cú sút chân phải vào góc cao khiến Petr Cech không thể cản phá.

Đáng ra, kịch bản của Guus Hiddink và các cầu thủ Chelsea "viết riêng" cho trận lượt về với Barca trên sân Stamford Bridge là hoàn hảo nếu như không có pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Essien ở phút bù giờ, Chelsea chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, tạo được nhiều cơ hội hơn, trong khi Barca chỉ có một cú dứt điểm trúng đích nhưng đã chuyển hóa thành bàn thắng giúp họ vào chung kết gặp MU.

Nhưng thất bại của Chelsea cũng có phần oan ức do cách điều hành của trọng tài Tom Henning, ông này đã bỏ qua không dưới hai lần lỗi trong vòng cấm có thể dẫn tới phạt đền của các cầu thủ Barca.

Thế nên việc các cầu thủ Chelsea phản ứng trọng tài dữ dội sau trận đấu là điều dễ hiểu, thậm chí Drogba còn bị vị trọng tài Nauy rút thẻ phạt dù trận đấu đã hết giờ, đứng ngay đó nhưng HLV Guus Hiddink cũng không có ý định can thiệp cho tới khi Drogba không giữ nổi bình tĩnh văng tục vào máy thu hình.

Trong trận này, được đá trên sân nhà, Chelsea vẫn chơi với chiến thuật phòng ngự phản công nhưng thiên về tấn công hơn với Anelka được đẩy cao bên cánh phải để phối hợp với Drogba.

Còn bên phía Barca, đội hình xuất phát của họ đã phải xáo trộn khá nhiều do thiếu người. Do cả Puyol và Marquez đều vắng mặt nên Yaya Toure được đưa xuống hàng thủ đá cặp với Pique, Busquets đá thay Toure trên hàng tiền vệ. Do Henry bị chấn thương nên Iniesta đã phải lên chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái để có thể bảo đảm đội hình 4-3-3 quen thuộc của Barca.

Chelsea bị Barca loại đầy tức tưởi ảnh 2
Cú vô lê tuyệt đẹp của Michael Essien mở tỷ số cho Chelsea / ảnh Getty.

Lợi thế sân nhà giúp Chelsea chơi tấn công tự tin hơn, khi trận đấu mới diễn ra khoảng 8 phút họ đã có bàn mở tỷ số. Từ cú sút của Lampard, bóng đập người Kieta bay ra và Essien tung cú vô lê chân trái từ khoảng cách gần 25 mét đưa bóng bay thẳng vào lưới.

Trong khi đó thêm một lần nữa Barca đã chơi bế tắc trước đại diện của nước Anh, lối đá tấn công của họ gần như bị phá sản trước lối chơi chắc chắn và đầy toan tính của Chelsea, nhưng thần may mắn đã đứng về phía Barca trong trận này.

Barca đã gặp may khi Chelsea không thể có thêm bàn thắng từ các pha dứt điểm ở cự ly gần cảu Terry, Anelka, Drogba. Dù phải chơi kém người từ phút 66 do Abidal phải nhận thẻ đỏ nhưng Barca đã được trọng tài bỏ qua hai lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Và cú sút xuất thần của Iniesta ở phút bù giờ cuối cùng đã đưa đội bóng xứ Catalan vào chung kết Champions League năm nay nhờ luật bàn thắng sân khách do hai đội đã hòa 0-0 ở lượt đi. Một kết quả xứng đáng cho thầy trò Pep Guardiola sau những gì họ đã thể hiện trong mùa bóng năm nay.

Trận chung kết Champions League năm nay giữa Barcelona và Man Utd sẽ diễn ra vào đêm thứ 4 ngày 27 tháng 5 tại Rome, Italia.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Lampard, Essien, Ballack, Anelka, Drogba (Belletti 72), Malouda.

Barcelona: Valdes, Dani Alves, Toure Yaya, Pique, Abidal (thẻ đỏ, 66'), Busquets (Bojan 85), Xavi, Keita, Messi, Eto'o (Sylvinho 90'), Iniesta (Gudjohnsen 90').

MỚI - NÓNG