Chế “thiết bị tai giả” giúp giảm đau khi đeo khẩu trang y tế

0:00 / 0:00
0:00
Chế “thiết bị tai giả” giúp giảm đau khi đeo khẩu trang y tế
SVVN - Nhóm sinh viên bộ môn Cơ khí, bộ môn Điện - Điện tử, trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) đã thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ tai khi đeo khẩu trang nhằm trao tặng cho đội ngũ y tế của các bệnh viện tuyến đầu chống dịch tại TP. HCM.

Nhằm giúp y, bác sĩ giảm áp lực đau tai vì đeo khẩu trang bảo hộ liên tục, hàng ngàn dây đeo "tai giả" đã được Đoàn trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) chế tạo để gửi tặng miễn phí cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19. Thiết bị này có hình dạng giống như chiếc lược với các nấc treo nhô ra ở hai bên. Nhân viên y tế có thể vòng dây qua các nấc (tùy kích cỡ đầu) thay vì vòng qua vành tai. Như vậy, họ sẽ không phải chịu áp lực ở vùng tai và có thể đeo khẩu trang làm việc trong thời gian dài mà tai không bị đau nhức.

Đoàn trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) cùng với các bạn sinh viên bộ môn Cơ khí và bộ môn Điện - Điện tử đã lên ý tưởng thực hiện dự án này. Tuy nhiên, để làm được thiết bị bảo vệ tai khi đeo khẩu trang thì bắt buộc phải có thêm máy in 3D. Thế là những chiếc máy in 3D được sử dụng cho dự án từ chính sản phẩm của các bạn sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba (bộ môn Cơ khí và bộ môn Điện - Điện tử) từng tham gia Hội thi mô hình chuyên ngành (là một trong những cuộc thi học thuật do Đoàn trường tổ chức).

Chế “thiết bị tai giả” giúp giảm đau khi đeo khẩu trang y tế ảnh 1

"Thiết bị tai giả" do nhóm sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) sáng chế.

Số lượng máy in 3D mà các bạn sinh viên Phân hiệu sử dụng là 5 máy, công suất mỗi máy là 50 cái/ngày và một ngày mỗi máy chạy tối đa thời gian 18 tiếng. ThS Vũ Văn Định, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Nguồn kinh phí để thực hiện dự án một phần là nguồn kinh phí từ nhà trường, một phần là nguồn kinh phí vận động từ thầy cô và các anh chị là cựu sinh viên của trường. Sản phẩm này đang được mọi người quan tâm rất nhiều và đặc biệt là lực lượng tuyến đầu chống dịch đang rất cần để giảm bớt bị đau vành tai khi đeo khẩu trang y tế trong thời gian dài”.

Chế “thiết bị tai giả” giúp giảm đau khi đeo khẩu trang y tế ảnh 2

"Thiết bị tai giả" giúp giảm áp lực cho tai khi đeo khẩu trang y tế trong nhiều giờ liền.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 3.000 thiết bị bảo vệ tai khi đeo khẩu trang đã được Đoàn trường trao tặng tới các đơn vị như Thành Đoàn TP. HCM, Sở Giao thông Vận tải TP. HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Mắt TP. HCM, Bệnh viện Thủ Đức… “Việc chế tạo ra những thiết bị bảo vệ tai này nhằm tiếp sức cho các "chiến sĩ áo trắng", những lực lượng ở tuyến đầu phòng dịch. Đây cũng là món quà cảm ơn của các bạn sinh viên nhà trường gửi đến họ. Chỉ mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi”, ThS Vũ Văn Định chia sẻ.

Chế “thiết bị tai giả” giúp giảm đau khi đeo khẩu trang y tế ảnh 3

Đoàn trường trao thiết bị bảo vệ tai khi đeo khẩu trang cho Thành Đoàn TP. Thủ Đức (TP. HCM).

Trong thời gian tới, Đoàn trường cùng bộ môn Cơ khí của Phân hiệu sẽ cho ra mắt sản phẩm "Mũ bảo hiểm điều hoà chống virus" để góp phần cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.