Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt

Chế tạo cỗ máy thời gian quay về quá khứ để trồng thêm nhiều cây xanh chống thiên tai lũ lụt – đó là một trong nhiều ý tưởng độc đáo để bảo vệ môi trường của các em học sinh khi tham gia cuộc thi “Tuổi nhỏ nghĩ lớn – Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn” do Tập đoàn Vingroup khởi xướng.

Bảo vệ môi trường cũng chính là lĩnh vực nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các em học sinh trong cuộc thi này với số lượng chiếm áp đảo trong tổng số 480 ý tưởng được gửi về Ban tổ chức. Kết quả này đã phản ánh toàn diện và sâu sắc nhận thức của các em học sinh độ tuổi 6-16 trước thực trạng lũ lụt, hạn hán, khí hậu biến đổi cùng các hậu quả khôn lường tác động đến đời sống con người.

Qua góc nhìn của các công dân nhỏ tuổi, một cuộc sống tốt đẹp dành cho cộng đồng là nơi tất cả mọi người được hít thở một bầu không khí trong lành và cùng chung sống dưới mái nhà phủ đầy màu xanh cây lá. Và ước vọng của các em được thể hiện thông qua rất nhiều ý tưởng vừa hồn nhiên vừa chân thành và cũng rất thực tế.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 1

Không hẹn mà gặp, cả Nam Giao và Chu Việt Anh (trường THCS Vinschool) đều có ý tưởng tạo một cỗ máy thời gian quay về quá khứ để trồng thật nhiều cây xanh, giúp không khí được mát mẻ trong lành, hạn chế thiên tai lũ lụt.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 2

Gây ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc thi là Nguyễn Tường Minh (12 tuổi) với ý tưởng xây dựng Du thuyền Vinship trở thành một môi trường sống lý tưởng dưới biển, hoạt động nhờ đài hoa sen trên tầng thượng có khả năng tận dụng sức gió, năng lượng mặt trời để vận hành.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 3

Mô phỏng hình chú rùa dũng mãnh, Tường Minh thiết kế du thuyền thành nhiều tầng với cấu trúc và chức năng đa dạng, trong đó các loài sinh vật biển được thăm khám định kì để đảm bảo sức khỏe, nước biển thường xuyên được làm sạch. Trên du thuyền có lớp học thân thiện – nơi diễn ra những buổi tranh luận về tất cả các chủ đề của thế giới. Tầng trên thượng là vườn rau xanh mơn mởn cung cấp thức ăn và có chảo bắt sóng để giữ liên lạc. Ban giám khảo đánh giá Du thuyền Vinship của Tường Minh “là một mơ ước tuyệt vời, một công trình với những ý tưởng sâu sắc đi trước thời đại” trong việc kiến tạo môi trường sống lý tưởng trong tương lai.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 4

Trần Hạnh Chi (12 tuổi) thể hiện ý tưởng về một nhà máy xử lý rác thải với một hệ thống quản lí tất cả thùng rác trong thành phố và tự động chuyển rác tới nhà máy phân loại qua ống dẫn ngầm. Với nhà máy này, trên đường phố sẽ không xuất hiện những chiếc xe chở rác gây ách tắc giao thông và tránh được mùi hôi thối trong cộng đồng.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 5

Với mong muốn giảm thiểu lượng khói bụi từ các nhà máy nhiệt điện thải ra môi trường, Nguyễn Phương Anh (8 tuổi) mang đến dự án về một Nhà máy tái chế rác thải. Áp dụng những nguyên lý Vật lý học, nhà máy của Phương Anh sẽ tận dụng chính rác thải để tạo ra nguồn cung cấp điện phục vụ cho đời sống hàng ngày.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 6
Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 7

Thể hiện một sự tìm hiểu kỹ lưỡng về mô hình 3R trên thế giới, em Hà Việt Bách (15 tuổi) đã thông qua sự so sánh việc áp dụng 3R tại Việt Nam và Nhật Bản để đem lại giải pháp nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc thu gom và tái chế rác, góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 8

Em Nguyễn Tử Minh đã mang đến ý tưởng về một chiếc thùng rác thông minh với công dụng khuyến cáo cộng đồng không vứt rác bừa bãi. Mỗi khi có người bỏ rác vào, chiếc thùng này sẽ tự động kể một câu chuyện cười hoặc một bản nhạc để khích lệ hành động tốt vì môi trường của mọi người.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 9

“Ngôi nhà năng lượng xanh” là ý tưởng của em Nguyễn Ngọc Anh (11 tuổi) để mang lại một cuộc sống xanh – sạch – đẹp cho cộng đồng. Với ngôi nhà đầy sáng tạo này, các thiết bị trong gia đình sẽ sử dụng năng lượng tự nhiên để hoạt động và Trái đất sẽ tươi đẹp hơn với sự bao phủ của màu xanh cây lá.

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 10

Nắm bắt được lợi ích của mô hình trường học xanh đang phát triển tại nhiều nước trên thế giới, bạn Phạm Đại Tân (11 tuổi) đã đề xuất ý tưởng về một cuốn “Cẩm nang xanh Vinschool” giúp các cán bộ, giáo viên và học sinh Vinschool nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường cũng như ý nghĩa Chia sẻ để sống xanh với các hoạt động: Giao thông xanh, In ấn xanh, Ăn uống xanh, Làm việc xanh và Trồng cây xanh

Chế “cỗ máy thời gian” chống lũ lụt ảnh 11

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của Trại hè VinCamp 2015 Cấn Nam Khánh (6 tuổi) đã mang đến cuộc thi một ý tưởng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hết sức độc đáo về “Pin năng lượng mặt trời”. Chúng ta có thể tận dụng những nóc nhà cao tầng để đặt hệ thống thu năng lượng mặt trời để tích điện cho hệ thống chiếu sáng vào ban đêm, phục vụ cho hoạt động của cả tòa nhà.

Những ý tưởng bảo vệ môi trường này “Đã truyền cảm hứng và tràn ngập niềm hy vọng về một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn” như Nghệ sĩ Piano quốc tế Nguyễn Thị Châu Giang, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ.

 

Với thông điệp “Tuổi nhỏ nghĩ lớn – Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Trại hè VinCamp 2015 do Tập đoàn Vingroup khởi xướng đã mang đến cho các bạn học sinh cơ hội được chia sẻ những ước mơ, tự tin trình bày quan điểm để người lớn có cơ hội được lắng nghe và cùng góp phần thay đổi thế giới.

50 ý tưởng xuất sắc nhất tham gia Trại hè VinCamp được tổ chức tại Vinpearl Nha Trang từ ngày 10 – 14/8/2015, mô phỏng theo mô hình Hội nghị Liên hiệp quốc. Trại hè “Chủ nhân của Tương lai” VinCamp sẽ là một động lực mới giúp các công dân nhí nuôi dưỡng niềm tin về khả năng thay đổi chính mình, thay đổi thế giới trong tương lai, đồng thời, qua đó lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm và chủ động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn trong cộng đồng.
MỚI - NÓNG