Cháy vé du lịch biển đảo dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

0:00 / 0:00
0:00
TP - Du lịch biển đảo là xu hướng được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ 30/4 này. Các điểm đến như Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn… gần như đã được đặt kín chỗ. Vé máy bay đến các điểm này cũng khan hiếm.

Kín chỗ

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc công ty du lịch Tín Đạt (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, hiện tại ở Nha Trang các tua đi đảo như ngắm san hô ở vịnh San Hô, hòn Mun, thưởng thức ẩm thực làng chài, tắm bùn ở Hòn Tằm rất được khách ưa chuộng.

“Đi bộ dưới đáy biển là tua mà gần như khách nào cũng yêu cầu”, ông Minh nói. Ông Minh cũng cho biết, ở Nha Trang có trên mười đơn vị chuyên tổ chức các tua khám phá đảo Nha Trang nhưng đã kín chỗ.

Cháy vé du lịch biển đảo dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 1

Du khách lặn biển ở Hòn Khô (TP Quy Nhơn) Ảnh: Phạm Nguyễn

Ông Dương Quang Trưởng, Giám đốc khu du lịch Tâm An tourist (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, các gói tua đi đảo, sau đó là cáp treo vẫn là lựa chọn hàng đầu của khoảng 60% số lượng du khách đến với Hòn Thơm. Dịp nghỉ lễ 30/4, khu vực Nam đảo và Bắc đảo sẽ khai trương hai điểm du lịch lớn, dự kiến thu hút sự quan tâm của du khách.

Tại Phú Quốc, các khách sạn 4 đến 5 sao hiện đều đã đạt trên 70% khách đặt, nhiều khách sạn còn phòng là do có sao thấp hơn nhưng giá cũng đã được nâng ngang với những khách sạn sang trọng.

Theo ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên ở Phú Quốc thông báo hết phòng. Số ghế trên các tàu ra đảo cơ bản cũng được khách đặt gần hết.

Ngoài đảo Phú Quốc, với các đảo khác thuộc tỉnh Kiên Giang như đảo Hòn Sơn, Nam Du (huyện Kiên Hải), đảo Bà Lụa (Kiên Lương) hay Hải Tặc (Hà Tiên)… hiện các công ty du lịch cũng không dám nhận thêm khách trong dịp Lễ 30/4 vì sợ quá tải.

“Các khách sạn, resort nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển TP Quy Nhơn và các địa phương lân cận thuộc tỉnh Bình Định hiện có gần 10.000 phòng, nhưng đến thời điểm hiện tại có khoảng 75% số phòng đã được khách đăng ký cho kỳ nghỉ lễ 30/4”, ông Huỳnh Cao Nhất- Phó giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho Tiền Phong hay.

Theo ông nhất, hiện nay khách thường có xu hướng đi theo nhóm nhỏ và tự túc nên đến gần ngày sẽ đăng ký phòng, và vì vậy số phòng còn lại sẽ nhanh chóng được lấp đầy trong ít ngày tới.

Cũng theo ông Nhất, dịp này đa phần khách chọn nghỉ dưỡng ở ven biển. Một số đảo xa bờ cũng được khách tìm đến, trong đó có Cù Lao Xanh (tức xã Nhơn Châu) nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 phút đi tàu cao tốc.

“Dịp giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, khách du lịch đến Cù Lao Xanh chật kín, đến mức không đủ tàu để đưa khách ra. Dự kiến tình trạng đó tiếp tục diễn ra trong dịp 30/4 này”, ông Nhất dự báo.

Saigontourist cho biết các tua du lịch bằng đường hàng không đến nay đã hết chỗ. Riêng các tua đường bộ đến Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc, doanh nghiệp này vẫn nhận khách nhưng số lượng chỉ được rất ít bởi lượng xe, lượng phòng nghỉ hay các dịch vụ khác dành cho các tua đã rơi vào tình trạng sắp quá tải. Tại công ty du lịch- lữ hành Vietravel, hiện số lượng khách đặt tua dịp lễ 30/4 qua công ty này đã lên tới 15.000 khách, những tua ăn khách chỉ còn ít chỗ.

Ông Trịnh Hàng-Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, tỉnh đã đón trên 156.995 lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú với tổng doanh thu hơn 160 tỷ đồng.

Tỷ lệ đặt phòng tại các địa phương trọng điểm du lịch như TP Vũng Tàu và các huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo, Đất Đỏ đều đạt trên 80% công suất.

Với tình hình đặt chỗ như hiện tại, dự báo trong dịp nghỉ lễ 30/4, lượng khách tới sẽ còn đông hơn nữa.

Cháy vé máy bay

Theo thông tin từ hệ thống cập nhật bán vé trực tuyến của Bamboo Airways, hiện vé máy bay của các tuyến tới một số điểm du lịch như Quy Nhơn, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc… trong những ngày cận lễ 30/4 đã gần như được bán hết, số còn lại chỉ là những loại vé có giá cao hay khung giờ bay ít tiện lợi.

Còn tại Vietnam Airlines, nhiều chuyến bay đã được khách đặt chỗ đạt 100% trong những ngày cao điểm tới các điểm du lịch biển đảo, các chuyến còn vé thì số lượng cũng không đáng kể.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay từ 28/4 tới 4/5,Vietnam Airlines sẽ khai thác hơn 2.000 chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại cho gần 450 ngàn lượt khách.

Cháy vé du lịch biển đảo dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 2

Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp Ảnh: Huy Thịnh

Trước nhu cầu khách tăng cao trong dịp lễ 30/4, các hãng hàng không đã chủ động bố trí thêm các chuyến bay. Cụ thể Bamboo Airways sẽ tăng thêm tần suất bay tại các đường bay trọng điểm đến Đã Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc… Bamboo Airways cũng sẽ bố trí thêm những chuyến bay đêm nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch nội địa trong dịp nghỉ lễ của người dân.

Hãng hàng không mới ra đời là Vietravel Airlines cho hay hãng mở rộng đường bay tới Quy Nhơn, Đà Nẵng (HAN - DAD) từ 22/4. Ngoài ra Vietravel Airlines cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng để cấp phép thêm slot bay, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo đánh giá của các hãng hàng không, sự bùng nổ về du lịch trong dịp giỗ Tổ vừa qua đã cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng sau dịch của khách là rất cao. Chính vì thế, các hãng đã chủ động xây dựng kế hoạch nhằm khai thác tối đa nhu cầu của khách trong những ngày tới.

TPHCM lần đầu có tua du lịch bằng trực thăng

Công ty CP Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST (TSTtourist) cho biết, sẽ chính thức triển khai tua trực thăng “Ngắm thành phố” với giá 4 triệu đồng/người/40 phút. Đây là sản phẩm dịch vụ mới, độc đáo, lần đầu tiên ra mắt tại TPHCM sau khi thành phố phát động chương trình “TPHCM chào đón bạn”. Hành trình tham quan, bay qua các địa danh nổi tiếng như Aeon Mall Tân Phú, Aeon Mall Bình Tân, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm, tòa nhà Landmark81, khu du lịch Bình Quới… Dự kiến chuyến bay thử nghiệm từ ngày 29/4.

Uyên Phương

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.