Chạy vào phòng chủ tịch xã lánh nạn vẫn bị đánh nhập viện

UBND xã Trung Thành, nơi xảy ra sự việc
UBND xã Trung Thành, nơi xảy ra sự việc
Bị đuổi đánh, anh Tú chạy vào phòng Chủ tịch UBND xã Trung Thành (Nghệ An) lánh nạn nhưng sau vẫn bị hành hung phải nhập viện.

Sáng 4/10, ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 3/10, anh Dương Ngọc Tú (SN 1987, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành), là công nhân kỹ thuật, ra kiểm tra công trình cống thoát nước do đơn vị mới thi công cách trụ sở UBND xã Trung Thành khoảng 300 m.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Trương Văn Cảnh (trú ở xã Trung Thành) điều khiển xe ô tô đi đến vị trí trên, đồng thời yêu cầu anh Tú để ô tô đi qua. Tuy nhiên, vì cống mới thi công, anh Tú đã không ý để ô tô của Cảnh đi qua nên đã dẫn đến xô xát.

Bị Cảnh đuổi đánh, anh Tú chạy vào phòng chủ tịch UBND xã Trung Thành lánh nạn. "Lúc đó tại phòng tôi đang diễn ra cuộc họp thì anh Tú bị đuổi đánh chạy vào. Cảnh cầm gậy đánh vào người anh Tú. Sự việc sau đó được chúng tôi can ngăn"- ông Hoàn cho biết.

Cũng theo ông Hoàn, sau khi được mọi người can ngăn thì Cảnh gọi anh Tú ra bên ngoài trụ sở UBND xã để nói chuyện. Tại đây, nhóm của Cảnh bắt anh Tú quỳ xuống xin lỗi. Trong lúc anh Tú đang quỳ thì bất ngờ bị Trần Văn H., thuộc nhóm của Cảnh, dùng gậy đánh liên tiếp vào người. Anh Tú bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó.

"Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã về làm việc"- ông Hoàn cho biết thêm.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.