Chạy tháo thân vì lũ bất thường

Đường biến thành sông
Đường biến thành sông
TP - Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng nhiều giờ liền nên đến 3 giờ sáng ngày 26/8, nước từ suối K’Rèn dâng cao, gặp nguồn nước từ TP Đà Lạt đổ xuống theo suối Đa Tam gây nên cơn lũ lịch sử tại vùng trũng của xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). 

Hơn 200 căn nhà bỗng chốc ngập sâu từ 0,5 - 2m khiến hàng trăm hộ dân chạy tháo thân lên đồi, bỏ mặc tài sản bị nhấn chìm hoặc trôi theo dòng nước. Khoảng 200ha rau màu và 120ha lúa bị ngập hoàn toàn, trong đó nhiều diện tích đang trong thời kỳ cho thu hoạch bị mất trắng; nhiều vườn rau, hoa công nghệ cao phủ đầy bùn.

Gia súc, gia cầm chết và bị cuốn trôi hàng đàn. Lũ đã gây ngập Quốc lộ 20 tại ba vị trí, trong đó ngã ba đường đi vào thôn K’Rèn ngập sâu hơn 1m làm tắc nghẽn giao thông suốt 3 tiếng đồng hồ.

Tại TP Đà Lạt, 2 ngôi nhà bị sập, 20 nhà khác ngập sâu; đèo Prenn sạt lở đất mái ta luy và 20 cây thông ngã đổ, trong đó có 3 vị trí cây ngã chắn ngang đường. Sau mấy tiếng đồng hồ, xe cộ mới lưu thông bình thường ở khu vực cửa ngõ thành phố. 

MỚI - NÓNG