Cháy tàu hỏa, ít nhất 47 người chết

Cháy tàu hỏa, ít nhất 47 người chết
TP - Sáng 30-7, ít nhất 47 hành khách tàu hỏa thiệt mạng, 25 người bị thương khi toa tàu giường nằm có 72 người thuộc đoàn tàu khách tốc hành Nadu Express (hành trình New Delhi - Chennai) bốc cháy khi mọi người đang ngủ.

> Cháy tàu, gần 50 người chết

Toa hành khách tàu tốc hành Nadu Express bị cháy. Ảnh: AP
Toa hành khách tàu tốc hành Nadu Express bị cháy. Ảnh: AP.

Phát ngôn viên Sambasiva Rao của Cty Đường sắt Nam Ấn Độ cho biết, trong số người thiệt mạng có 19 nam giới, 6 phụ nữ và 3 trẻ em, số còn lại bị cháy đến mức không thể xác định được giới tính.

Lửa bắt đầu bùng lên lúc 4 giờ 15 phút sáng và bị dập tắt sau đó khoảng một tiếng. Bước đầu xác định nguồn lửa phát ra do chập điện tại khu vực nhà vệ sinh của toa giường nằm.

Thương vong cao vì khi ngọn lửa lan nhanh ra toa tàu, hành khách chen nhau chạy ra cửa khiến lối ra bị tắc nghẽn. Trên các đoàn tàu hỏa của Ấn Độ hiếm khi thấy hệ thống cảnh báo cháy được lắp đặt.

Chính phủ Ấn Độ hôm 30-7 công bố sẽ bồi thường đến 9.100 USD cho mỗi hành khách thiệt mạng.

Ấn Độ có hệ thống đường sắt dài nhất thế giới, mỗi ngày có 20.000 chuyến tàu khách vận chuyển 2,2 triệu người.

Đ.P
Theo IHT

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG