Cháy rừng phòng hộ nơi dự kiến làm siêu nghĩa trang Vĩnh Phúc

TP - Chiều 5/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Việt Hùng, phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc cho biết, Công an tỉnh sẽ chủ trì điều tra làm rõ nguyên nhân cháy khoảng 30 ha rừng (trong đó chủ yếu rừng phòng hộ ở xã Bồ Lý) huyện Tam Đảo.

Vụ cháy xuất phát ở khu vực núi Ngang, xã Bồ Lý, là nơi Vĩnh Phúc dự kiến lấy rừng phòng hộ để làm “siêu” nghĩa trang, nhưng gặp nhiều ý kiến phản đối của dư luận thời gian qua.

Theo ông Hùng, có 2 vụ cháy liên tiếp diễn ra trong ngày 3 và 4/6, gây thiệt hại khoảng hơn 30 ha rừng, chủ yếu là rừng phòng hộ ở Tam Đảo. Trong đó, đợt cháy ngày 3/6, xảy ra từ lúc 9 giờ ở khu vực núi Ngang, xã Bồ Lý, địa phương đã huy động lực lượng dập tắt lúc 16 giờ cùng ngày, gây thiệt hại khoảng 15 ha rừng phòng hộ.

Vụ cháy sau đó, bắt đầu khoảng 10 giờ ngày 4/6, xảy ra ở cả 3 xã là Bồ Lý, Đại Đình và Đạo Trù. Đám cháy lan rộng khoảng 16 ha, trong đó 10 ha rừng phòng hộ và 6 ha rừng sản xuất, trước khi lực lượng chức năng địa phương dập tắt lúc 17 giờ cùng ngày.

Ông Hùng cho biết, cháy chủ yếu là thực bì, dưới tán rừng. “Nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thực tế, những ngày qua nhiệt độ lên rất cao, ngoài trời có thể lên 43-44 độ C, có thể một số đối tượng hoặc người dân bất cẩn, gây ra cháy”- ông Hùng nói.

Về ngờ vực, có gì đằng sau vụ cháy rừng phòng hộ ở xã Bồ Lý, ông Hùng lý giải: “Đó vẫn chỉ là ý kiến của một số người. Kết quả cuối cùng cơ quan điều tra báo cáo, còn hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân. Ở đây, vụ cháy thứ hai, không chỉ diễn ra ở Bồ Lý và còn ở xã Đạo Trù và Đại Đình”.

Liên quan đến trách nhiệm để xảy ra cháy rừng, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc cho biết, khi nhà nước giao rừng cho các hộ dân, để xảy ra cháy, trước tiên là trách nhiệm của chủ rừng. “Còn chủ rừng đã làm hết trách nhiệm, mà vẫn xảy ra cháy thì là chuyện khác. Ở đây, tỉnh đang cho điều tra, xác minh. Chúng tôi đang đề xuất giao Công an tỉnh chủ trì , phối hợp với UBND huyện Tam Đảo phối hợp điều tra”, ông Hùng nói.

Về ngờ vực, có gì đằng sau vụ cháy rừng phòng hộ ở xã Bồ Lý, ông Hùng lý giải: “Đó vẫn chỉ là ý kiến của một số người. Kết quả cuối cùng cơ quan điều tra báo cáo, còn hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân. Ở đây, vụ cháy thứ hai, không chỉ diễn ra ở Bồ Lý và còn ở xã Đạo Trù và Đại Đình”.

MỚI - NÓNG