Cháy rừng khủng khiếp tại Nghệ An - Hà Tĩnh

Lực lượng cứu hỏa bất chấp nguy hiểm lên núi chữa cháy, cứu rừng
Lực lượng cứu hỏa bất chấp nguy hiểm lên núi chữa cháy, cứu rừng
TP - Nắng nóng khốc liệt kéo dài kết hợp gió Lào thiêu đốt, khiến xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Nam Đàn, Thanh Chương (Nghệ An). Riêng vụ cháy tại núi Hồng Lĩnh thuộc huyện Nghi Xuân kéo dài 3 ngày nay, một diện tích lớn rừng thông bị thiêu rụi, hàng trăm hộ dân dưới chân núi phải di dời khẩn cấp.

Vẫn chưa dập tắt hết đám cháy

Như tin đã đưa, một đám cháy bùng phát đầu giờ chiều 28/6 tại tiểu khu 92, thuộc rừng thông thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Sau gần 10 giờ với hơn 1.000 người tham gia chữa cháy, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Sau đó lửa bùng phát trở lại vào 2 giờ ngày 29/6. Trong đêm tối, từ cầu Bến Thủy nhìn sang, thấy rõ ngọn lửa hung dữ bao trùm cả một khu rừng rộng lớn.

Vụ cháy rừng thông lần này được xem là vụ hỏa hoạn lớn nhất từ trước tới nay tại địa bàn huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Đình Nghĩa, một người dân thị trấn Xuân An kể: “Khi phát hiện đám cháy, chúng tôi báo cơ quan chức năng. Khói bụi bay mù mịt lan xuống quốc lộ và nhà dân. Rừng thông là “lá phổi điều hòa” của huyện, giúp dân có không khí trong lành. Nhưng giờ rừng bị cháy, thời tiết lại nắng nóng khiến ai cũng thấy ngột ngạt, nơm nớp lo sợ”. Anh Nguyễn Đức Dũng, (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) cho biết: “Lần đầu tiên địa phương chúng tôi xảy ra đám cháy kinh khủng như thế này. Mọi người cuống cuồng, trẻ con thấy lửa khóc thét không chịu ngủ. Để đảm bảo an toàn, vợ con tôi về ngoại lánh nạn. Các lực lượng của huyện đến hỗ trợ dân di chuyển đồ đạc có giá trị tới nơi an toàn. Cuộc sống gia đình tôi và mọi người sống dưới chân núi bị đảo lộn”.

Nắng nóng kéo dài kết hợp với gió Lào bỏng rát bủa vây các tỉnh Bắc Trung bộ gần một tháng nay không chỉ khiến ruộng đồng nứt nẻ, cây cối chết đứng, mà thảm thực bì khu vực rừng thông cũng khô như rang. Dập tắt chỗ này, lửa lại theo gió bùng phát chỗ khác. Vụ hỏa hoạn rừng thông tại huyện Nghi Xuân được khống chế, nhưng lửa vẫn âm ỉ. Lúc 0h ngày 30/6, ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội ở dãy núi thuộc địa phận giáp ranh thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Do trời tối, gió Tây Nam cấp 4-5, việc khống chế ngọn lửa cực kỳ khó khăn. Tới trưa hôm qua, lực lượng cứu hỏa gồm bộ đội, công an, dân quân và người dân tham gia chữa cháy vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn vụ cháy ở khu vực rừng thông huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Buổi chiều, không khí rừng thông bớt nóng nực hơn khi các đám cháy cơ bản đã được khống chế. Nhưng lửa vẫn âm ỉ, có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu trời tiếp tục nắng gắt, gió Lào chưa dứt. 

Sẵn sàng di dân

Trong thời khắc khốc liệt nhất, khi gió vần vũ và nắng như đổ lửa, vụ hỏa hoạn kinh hoàng từ núi Hồng ném tro bụi xuống triền đồi, lan ra quốc lộ 1A, đường tránh nối từ Nghi Xuân đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Đường dây điện cao thế, đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng, Hà Tĩnh đặt trong tình trạng báo động. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Xuân, CSGT phải lập nhiều chốt sẵn sàng cấm đường khi có nguy hiểm.

Để tránh gây thiệt hại cho dân, UBND huyện Nghi Xuân di dời gần 100 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An.”Chúng tôi luôn sẵn sàng phương án di dân nếu vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng’’, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phan Tấn Linh nói. Lúc cao điểm, chính quyền huyện huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, thanh niên, người dân tham gia chữa cháy cùng sự hỗ trợ thiết bị cứu hỏa được điều động từ tỉnh Nghệ An sang. Sáng 30/6, đề phòng ngọn lửa lan xuống khu dân cư và khu kinh doanh, lực lượng chức năng tháo các cột bơm xăng dầu ra khỏi cửa hàng tại Xuân An. Các bể chứa xăng dầu đã được lấp cát, bảo đảm an toàn tránh cháy nổ.

Chủ rừng tử vong do cháy rừng

Tại tỉnh Nghệ An, ngày 29/6, khu vực núi Thiên Nhẫn thuộc xóm 14, xóm Khe Đót, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn lửa cháy dữ dội, lan ra các xóm khác. Từ 19 giờ đến 20 giờ, ngọn lửa bùng phát mạnh nhất và tiến sát vườn một số nhà dân, gần Quốc lộ 15. Huyện Nam Đàn huy động gần 1.000 người thuộc các lực lượng bộ đội đóng trên địa bàn, Công an huyện Nam Đàn, thanh niên tình nguyện, cùng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng tham gia ứng cứu. Đến hơn 21 giờ cùng ngày đám cháy cơ bản khống chế. Đây là đợt cháy rừng thứ năm tại các xã của huyện Nam Đàn trong những ngày nắng nóng từ giữa tháng 5 lại đây. Cũng trong chiều 29/6 tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương xảy ra cháy rừng tại đỉnh U Bò - khu vực tiếp giáp với xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy từ Hà Tĩnh lan sang. Huyện Thanh Chương đã điều động hơn 200 người chữa cháy.

Chiều 30/6, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày địa bàn xã Nam Kim xảy ra vụ cháy rừng. Trong lúc lực lượng chức năng tiến hành dập lửa, chủ rừng Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, trú tại Thung Nguyễn, xã Nam Kim) mang nước lên phục vụ chữa cháy đã bị tử vong vì ngạt khói.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đã tạm giữ hình sự người đốt rác gây cháy rừng. Đối tượng bị tạm giữ là Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng). Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thành khai nhận, sáng 28/6 ra vườn gom rác rồi dùng bật lửa để đốt. Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được, ngọn lửa lan sang khu vực rừng thông của xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An.

Ngày 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến hiện trường cháy rừng tại huyện Nghi Xuân kiểm tra. Tại hiện trường, các đồng chí lãnh đạo biểu dương 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã nỗ lực huy động nhân lực, phương tiện chữa cháy rừng. Đồng thời yêu cầu hai tỉnh cần bàn bạc rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống hỏa hoạn, khẩn trương dập tắt các đám cháy, cứu rừng ở các địa phương, đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân.

MỚI - NÓNG