Cháy quán bar lớn nhất ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 13/7 tại quán bar MDM trên phố Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) khi đang tạm dừng sửa chữa. Quán bar này được cho là lớn nhất ở thành phố cảng, thu hút hàng trăm khách khắp các tỉnh vào buổi tối.

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều tối 13/7, tại quán bar MDM trên đường Lê Hồng Phong, Khu đô thị mới ngã 5 Sân bay Cát Bi, thuộc địa bàn phường Đông Khê (Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng huy động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Tại hiện trường, cửa sổ, cửa thoát hiểm của quán bar MDM trên khu đất rộng hàng trăm mét vuông mặt phố Lê Hồng Phong xuất hiện cột khói lớn.

Lực lượng cứu hộ phá cửa để tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa bên trong. Đến tối, cảnh sát vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa bên trong quán bar này.

Cháy quán bar lớn nhất ở Hải Phòng ảnh 1

Nhiều người dân theo dõi cảnh sát dập lửa.

Một lãnh đạo UBND phường Đông Khê thông tin, chủ cơ sở thông báo với chính quyền địa phương xin tạm nghỉ hoạt động ít ngày để sửa chữa. Có thể nguyên nhân vụ cháy do chập điện.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn vào giờ cao điểm chiều tối, trên trục đường chính nối trung tâm thành phố với quận Hải An do đó nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe theo dõi. Vụ hỏa hoạn cũng khiến một làn đường phố Lê Hồng Phong ùn ứ.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tới phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cứu hộ, cứu nạn.

Cháy quán bar lớn nhất ở Hải Phòng ảnh 2

6 xe cứu hỏa và hàng chục cảnh sát PCCC TP Hải Phòng được huy động tới hiện trường.

Quán bar MDM được cho là vũ trường lớn, đẹp nhất thành phố cảng. Quán bar này được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Mỗi tối, vũ trường này thu hút hàng trăm dân chơi Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.