Chạy nước rút, M.U dính bão chấn thương

Darmian dính chấn thương khá nặng.
Darmian dính chấn thương khá nặng.
TPO - Đúng giai đoạn chạy nước rút cho cuộc đua tốp 4, M.U liên tiếp gặp phải những thông tin sét đánh liên quan đến vấn đề nhân sự. Cụ thể, hậu vệ Matteo Darmian và tiền đạo Anthony Martial đều bất ngờ dính chấn thương, có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Qua 36 vòng đấu, M.U hiện đã có 63 điểm, xếp thứ 5, kém đội xếp thứ 4 là Man City 1 điểm. Nếu toàn thắng nốt hai trận còn lại của mùa giải, thầy trò Louis van Gaal hoàn toàn có thể chen chân vào tốp 4 khi đêm nay, Man City đụng Arsenal. Tuy nhiên, đúng giai đoạn “nước sôi lửa bóng” của mùa giải, “Quỷ đỏ” lại liên tiếp nhận những thông tin không vui về nhân sự.
Cụ thể, trước khi cuộc đối đầu với Norwich (M.U thắng 1-0) diễn ra, M.U đã đón nhận hung tin khi tiền đạo Anthony Martial không thể ra sân thi đấu vì chấn thương. Được biết, dù có tên trong đội hình xuất phát, song tiền đạo người Pháp đã dính chấn thương trong quá trình khởi động chuẩn bi cho trận Norwich. Đây là lần thứ hai trong mùa giải, Martial gặp phải vấn đề tương tự. Trước đó là ở cuộc đối đầu với FC Midtjylland tại Europa League.
Việc Martial dính chấn thương khiến HLV Van Gaal bị đẩy vào tình thế khó, bởi trên băng ghế dự bị của M.U không còn bất kỳ một tiền đạo nào. Marcus Rashford dù không gặp chấn thương, nhưng đã không được đăng ký ở trận đấu này. HLV người Hà Lan sau đó đã buộc phải “chữa cháy” bằng cách thay Herrera vào đội hình, đồng thời đẩy Wayne Rooney lên đá tiền đạo.
Không chỉ Martial chấn thương, trong quá trình thi đấu, M.U còn phải đón nhận thêm một “bệnh binh” khác đó là hậu vệ Matteo Darmian. Cầu thủ người Italia chỉ thi đấu vỏn vẹn 16 phút trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Cameron Borthwick-Jackson sau một pha va chạm với cầu thủ bên phía Norwich.
Hiện tại vẫn chưa rõ mức độ nặng nhẹ mà chấn thương của Martial lẫn Darmian gặp phải. Nếu nặng hơn dự kiến điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu đoạt vị trí thứ 4 của M.U. Cần biết rằng Martial hiện đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của “Quỷ đỏ” trong mùa giải này, với 15 bàn thắng sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường. Còn Darmian cũng là cái tên rất quan trọng nơi hàng lang cánh phải.
MỚI - NÓNG