Cháy nổ rình rập mùa nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00
 Hiện trường vụ cháy 3 người chết ở quận 8, TPHCM ngày 25/3
Hiện trường vụ cháy 3 người chết ở quận 8, TPHCM ngày 25/3
TP - TPHCM đang bước vào thời kỳ cao điểm nắng nóng, hiểm họa cháy nổ càng hiện hữu khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy nhà đặc biệt nghiêm trọng làm chết người và thiệt hại về tài sản.

Cháy liên tiếp

Rạng sáng 5/4, căn nhà trên đường số 7 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. 4 người bị kẹt bên trong căn nhà la hét, kêu cứu. Một số người dân phát hiện đã hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Bình Tân đã huy động lực lượng cứu hộ cùng các xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi nhưng rất may 4 nạn nhân bị kẹt trong đám cháy đã được cứu thoát ra ngoài an toàn.

Chỉ vài hôm trước, 9 nạn nhân khác trong hai vụ cháy tương tự đã không được may mắn như vậy. Rạng sáng 30/3, căn nhà cấp 4, do bà Bùi Thị Loan (52 tuổi) ở phường Cát Lái, TP Thủ Đức làm chủ, bất ngờ bốc cháy. Lửa bén vào 5 chiếc xe máy dựng chắn lối thoát duy nhất ra cửa trước.

Ông Lục Chấn Tâm (54 tuổi, chồng bà Loan) ngủ trên võng trước cửa nên may mắn thoát ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. 6 người còn lại trong gia đình gồm bà Loan cùng con, cháu bị kẹt trong đám cháy. Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp dập tắt được ngọn lửa thì đã muộn.

Trưa 5/4, phóng viên trở lại con hẻm nhỏ trên đường Cao Lỗ (quận 8), người dân nơi đây vẫn còn ám ảnh bởi những tiếng kêu cứu hoảng loạn bên trong căn nhà cấp 4 đang cháy ngùn ngụt đêm 25/3. Nhiều người đã cố gắng giải cứu các nạn nhân nhưng không thể tiếp cận đám cháy bên trong căn nhà khóa hai lớp cửa. Cả gia đình gồm hai vợ chồng trẻ cùng con gái hơn 2 tuổi tử vong trong đám cháy.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC (PC07) Công an TPHCM, cả hai căn nhà bị cháy gần đây đều dạng ống, hộp với phòng ngủ bố trí phía sau và chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa trước lại được khóa từ bên trong. Vụ cháy xảy ra lúc mọi người ngủ say, không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, PC07 đã tiếp nhận và xử lý 112 vụ liên quan đến cháy nổ, cứu nạn cứu hộ. Thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Trong khi đó, hệ thống dẫn điện ở các khu dân cư, các khu chợ đã xuống cấp, không được kiểm tra thay thế dẫn đến nguy cơ chập điện, gây cháy nổ.

Kiểm tra nguồn nhiệt, lửa trước khi đi ngủ

Trao đổi với Tiền Phong sáng 5/4, đại diện Sở Xây dựng TPHCM thừa nhận, hiện nay chỉ có quy định PCCC đối với các cao ốc, tòa nhà, trung tâm thương mại, còn nhà ở đơn lẻ vẫn chưa có.

Cụ thể, cơ quan chức năng quy định các công trình trên 7 tầng phải có lối thoát hiểm và các hạng mục đảm bảo PCCC khác. Đối với nhà ở đơn lẻ, nhà dân… thì không có quy định trên. Ngoài ra, đa số người dân sử dụng chính ngôi nhà đang ở để buôn bán hoặc cho thuê kinh doanh, tuy vi phạm Luật Nhà ở, không an toàn về PCCC nhưng công tác kiểm tra, xử lý còn rất hạn chế.

Đại diện Sở Xây dựng khuyến cáo người dân khi xây dựng nhà cần có lỗ thông gió kích thước lớn để khói thoát ra nếu xảy ra cháy, đồng thời, chừa lối thoát lên mái để khi cháy thì có thể thoát hiểm bằng đường mái nhà.

“Lối thoát phía sau thì rất khó vì tường giáp tường. Còn chạy ra phía trước thì đồ đạc, xe máy chắn đường. Do đó, hai phương án ô thông gió và lối thoát trên mái có tính khả thi nhất”, đại diện Sở Xây dựng nhận định.

Trong khi đó, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07 khuyến cáo: “Đối với nhà ống, nhà hộp, người dân tuyệt đối không được dựng xe máy, để nhiều hàng hóa chắn lối thoát hiểm. Bên cạnh đó, trước khi đi ngủ, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn lửa, nhiệt như nhang đèn, hệ thống điện, khu vực bếp…”.

MỚI - NÓNG