'Cháy nhiều thế mà cứ im ru, chẳng thấy đi giám sát'

Nhiều đại biểu ủng hộ giám sát chuyên đề cháy nổ (Ảnh IT)
Nhiều đại biểu ủng hộ giám sát chuyên đề cháy nổ (Ảnh IT)
TPO - Lo ngại trước tình trạng xảy ra nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ủng hộ việc cần thiết giám sát về cháy nổ.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống cháy, nổ giai đoạn 2009-2018 là một trong những nội dung được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ thực hiện trong thời gian tới.

Ngày 17/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát năm 2019. Từ 190 nội dung đề xuất của các cơ quan và 35 nhóm vấn đề trọng tâm, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 trong 6 nội dung để trình Quốc hội xem xét, lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao.

Đầu tiên là giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2009-2018.

Nội dung thứ 2 là, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới giai đoạn 2009-2018.

Thứ 3 là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và công tác quản lý quy hoạch, xây dựng công trình đô thị giai đoạn 2009-2018.

Nội dung thứ 4 là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống cháy, nổ giai đoạn 2009-2018.

Thứ 5 là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2009 – 2018. Dự kiến giao UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chủ trì.

Thứ 6 là giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nước giai đoạn 2009-2018. Nội dung này dự kiến giao UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì.

Cho ý kiến về việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị giám sát tối cao về lĩnh vực tư pháp, lý do vì tình hình hoạt động của tội phạm hình sự ngày càng phức tạp, liên tục nhiều vụ trọng án giết người xảy ra. Về giám sát chuyên đề về cháy nổ, Chủ tịch Quốc hội lo ngại trước tình trạng xảy ra nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng. Chính vì vậy, bà Ngân ủng hộ việc cần thiết giám sát chuyên đề này, vì liên quan tính mạng, tài sản của nhân dân. Cho rằng giám sát tối cao thì rộng quá, song theo bà Ngân, vấn đề giám sát phải có tính thời sự.

“Cháy nhiều như thế mà cứ im ru, chẳng thấy đi giám sát. Luật có rồi nhưng anh xây dựng công trình, quản lý và vận hành công trình có thực hiện chính sách pháp luật hay không, để đánh động cho toàn xã hội, cơ quan nhà nước và nhân dân ý thức phòng chống cháy nổ, bảo đảm tài sản, tính mạng của nhân dân. Điều này là cần thiết”, bà Ngân cho hay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng ủng hộ chuyên đề giám sát về cháy nổ, vì đây là vấn đề lớn, liên quan trực tiếp tới người dân, liên quan nhiều luật, trách nhiệm UBND các tỉnh, thành phố, ban quản lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.