Cháy nhà mùng 1 Tết, cháu bé 11 tuổi tử vong

Cháy nhà mùng 1 Tết, cháu bé 11 tuổi tử vong
TPO - Ngày 12/2, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến một cháu nhỏ tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu) tại nhà anh Nguyễn Hữu Trung, trú xóm 11, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Theo đó, vào thời điểm trên người dân xóm 11 phát hiện ngọn lửa bùng phát tại nhà anh Trung nên chạy đến hô hoán người xung quanh ứng cứu.

Cháy nhà mùng 1 Tết, cháu bé 11 tuổi tử vong ảnh 1

Vụ hỏa hoạn khiến cháu bé 11 tuổi tử vong.

Tuy nhiên do ngọn lửa lớn và lan nhanh, lại xảy ra vào đêm khuya nên lực lượng chức năng và người dân không thể dập lửa để khống chế đám cháy.

Hậu quả khiến cháu Nguyễn Văn A. (11 tuổi, con trai anh Trung) tử vong, cùng nhiều tài sản có giá trị khác trong nhà cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh của gia đình anh Trung hiện rất khó khăn, bản thân anh bị cụt cả hai bàn tay do tai nạn lao động. Còn cháu A. trước khi tử vong bị bệnh tim bẩm sinh, đã được phẫu thuật, sức khỏe yếu, được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.