Cháy nhà máy ở Philippines, hàng trăm người bị thương

Khói bốc lên từ vụ hỏa hoạn ở nhà máy của công ty House Technology Industries.
Khói bốc lên từ vụ hỏa hoạn ở nhà máy của công ty House Technology Industries.
TPO - Ít nhất 3 công nhân đang mất tích, hơn 100 người bị thương khi một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại một nhà máy ở nam Manila, SCMP hôm 2/2 đưa tin.

Vụ cháy xảy ra tại nhà máy của công ty House Technology Industries ở thị trấn General Trias, tỉnh Cavite, nam Manila, Thống đốc khu vực này là ông Jesus Crispin Remulla cho biết. 

Sau 18 giờ kể từ khi bùng phát, vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà máy ở Philippines, hàng trăm người bị thương ảnh 1

Khói mù mịt bốc lên từ vụ cháy

Ông Remulla cho biết thêm, khoảng 10 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, nhiều công nhân hoảng loạn nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Cháy nhà máy ở Philippines, hàng trăm người bị thương ảnh 2

Người thân lo lắng chờ đợi tin tức 

Nhà máy trên có 15.000 nhân viên, 1/3 số này đang làm việc khi vụ cháy xảy ra. Cơ quan chức năng đang cố tiếp cận hiện trường bên trong, tìm kiếm những người đang mất tích.  

Cháy nhà máy ở Philippines, hàng trăm người bị thương ảnh 3

Vụ cháy nhìn từ xa

Năm 2015, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại nhà máy sản xuất dép cao su của tập đoàn Kentex ở ngoại ô Manila khiến 72 người thiệt mạng. 


Vụ việc khiến Tổng thống nước này thời đó là ông Benigno Aquino ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng hơn 300.000 nhà máy ở thủ đô Manila. Chủ sở hữu của tập đoàn Kentex cũng đã bị truy tố vì lơ là các biện pháp an toàn lao động gây tai nạn nghiêm trọng.

Vụ cháy ở nhà máy của Kentex là một trong những vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất ở Philippines, sau vụ cháy vũ trường năm 1996 khiến 162 người thiệt mạng ở Manila.


Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.