Cháy nhà 3 người chết: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng

Ông Huỳnh Đức Thơ, có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.
Ông Huỳnh Đức Thơ, có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.
TPO - ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân. UBND quận Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.   

Khoảng 3h30 ngày 5/4, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại  căn nhà số 48 Nguyễn Tư Giản, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do ông Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi) đứng tên làm chủ.  

Vào thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội, người dân sống xung quanh phát hiện và hô hoán trong đêm.

Theo lời kể của các nhân chứng:  thời điểm xảy ra cháy, ông Bảy cùng vợ và con trai Nguyễn Song Toàn (11 tuổi) phá được cửa, chạy thoát ra khỏi đám cháy và bị thương nhẹ.

Tuy nhiên còn 3 người kẹt phía trong. Người dân điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lập tức lính cứu hỏa được huy động phun nước dập lửa, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng. Tuy nhiên, cả 3 người mắc kẹt đã tử nạn.

Ba nạn nhân là em Nguyễn Huyền Hà Nhi (18 tuổi, con gái ông Bảy), Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi, em ruột ông Bảy) và bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, giúp việc).

Ngay khi nhận được thông tin, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân. UBND quận Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.