Cháy lớn tại nhà ga Ai Cập, ít nhất 60 người thương vong

TPO - Ngày 27/2, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà ga chính ở thủ đô Cairo, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 40 người bị thương, theo Đài truyền hình nhà nước đưa tin.

Vụ tai nạn xảy ra bên trong nhà ga Ramkes ở trung tâm thủ đô Cairo, Ai cập

Cháy lớn tại nhà ga Ai Cập, ít nhất 60 người thương vong ảnh 1  Nguyên nhân đám cháy được xác định là do một đoàn tàu va chạm với mặt đường bên trong nhà ga làm nổ thùng nhiên liệu trong đầu máy chính.
Cháy lớn tại nhà ga Ai Cập, ít nhất 60 người thương vong ảnh 2 Tàu trật ra khỏi đường ray và bốc cháy gần ga Ramkes ở thủ đô Ai Cập, theo cổng thông tin Masravi.
Cháy lớn tại nhà ga Ai Cập, ít nhất 60 người thương vong ảnh 3 Đài truyền hình nhà nước đưa tin 20 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Số người chết có thể cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị ngộ độc khí carbon khi họ không thể rời khỏi sân ga và nhà ga trong lúc hoảng loạn.
Cháy lớn tại nhà ga Ai Cập, ít nhất 60 người thương vong ảnh 4 Xe cứu thương và lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Công tác cứu hỏa, cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương
Cháy lớn tại nhà ga Ai Cập, ít nhất 60 người thương vong ảnh 5 Nhà ga xe lửa trung tâm ở Cairo đã được sơ tán, các dịch vụ đường sắt gần nhà ga đã tạm thời bị đình chỉ. Giới chức an ninh Ai Cập đã phong tỏa một phần lối vào nhà ga trên.


Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.