Cháy lớn ở Los Angeles, nhà của sao lâm nguy

Cháy lớn ở Los Angeles, nhà của sao lâm nguy
TPO - Đám cháy phát sinh tại khu biệt thự Montecito lúc 18 giờ ngày 13/11 (theo giờ địa phương) khiến nhà của nhiều sao Hollywoods lâm nguy.
Cháy lớn ở Los Angeles, nhà của sao lâm nguy ảnh 1

Đám cháy bắt nguồn từ xưởng chè gần đó được hỗ trợ bởi sức gió 75 dặm Anh/giờ đe dọa thiêu rụi nhà của các sao Hollywoods như: Steven Spielberg, Avril Lavigne, Oprah Winfrey, Nicolas Cage, Rob Lowe, Ellen DeGeneres, Kevin Costner, Rob Lowe, Michael Douglas, Christopher Lloyd…

Những biệt thự nằm trong vùng nguy hiểm còn có San Ysidro Ranch - Ngôi nhà mà vợ chồng John F. Kennedy và Jackie Onassis từng nghỉ tuần trăng mật và biệt thự nơi Charlie Chaplin thực hiện bộ phim Montecito Inn luxury năm 1920.

Theo thống kê sơ bộ lửa đã thiêu rụi hàng chục ngôi biệt thự, khiến 13 người bị thương. 5.400 người đã phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài lượng lớn xe cứu hỏa còn 9 trực thăng và 10 trực thăng cứu hộ tuy nhiên đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, nhiều ngôi biệt thự đã bị thiêu rụi hoàn toàn, những chiếc ôtô đắt tiền nằm trơ đống sắt thép và ngọn lửa vẫn còn ầm ỉ. Do không khí khô hanh nên lực lượng cứu hỏa khuyến cáo đám cháy có thể bùng phát trở lại, một số ngôi biệt thự vẫn chưa được bảo đảm an toàn.

Mặc dù đám cháy lần này có quy mô nhỏ hơn các lần trước đây, nhưng vì nó xảy ra ở khu Montecito, nên tổn thất là rất lớn. Theo xếp hạng của Forbes năm 2006, giá đất nơi đây cao thuộc hàng thứ 7 của nước Mỹ, mỗi căn phòng có giá trị khoảng 3 triệu USD, với nhiều trang viên kiểu Anh có phong cảnh đẹp trữ tình.   

Đám cháy khủng khiếp đã khiến diễn viên Rob Lowe kinh ngạc như ngày tận thế đã đến. May mà căn biệt thự của anh cũng như Oprah Winfrey, Michael Douglas…đều thoát khỏi hỏa nạn này. Nhưng Christopher Lloyd thì không may mắn như thế. Ngôi biệt thự trị giá 13 triệu USD của diễn viên này đã hư hỏng hoàn toàn.

Mai Hà
Theo 21CN

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.