Cháy lớn ở Hồng Kông khiến 20.000 hộ dân mất điện 2 ngày giữa mùa hè

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đám cháy ở trung tâm Hồng Kông (Trung Quốc) đã khiến 20.000 hộ gia đình mất điện suốt nhiều giờ đồng hồ giữa mùa hè nóng bức.

Theo Reuters, đám cháy bùng phát lúc 19h ngày 21/6 trên một cây cầu dẫn cáp điện ở quận Yuen Long (phía Bắc Hồng Kông, Trung Quốc).

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng đã khiến khoảng 20.000 hộ gia đình mất điện.

Công ty CLP Power thông báo nguồn điện cho các dịch vụ thiết yếu bao gồm y tế, đường sắt… đã được khôi phục. Nhưng sẽ cần thêm khoảng 2 ngày để khôi phục nguồn cung cho hàng chục nghìn hộ gia đình còn lại.

Cháy lớn ở Hồng Kông khiến 20.000 hộ dân mất điện 2 ngày giữa mùa hè ảnh 1

Ảnh: Twitter

Cây cầu bốc cháy và đổ sập. Nguồn: Twitter

“Chúng tôi hiểu rằng sự cố mất điện diện rộng trong tiết trời nắng nóng như thế này đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, và chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về điều này”, chính quyền Hồng Kông ra tuyên bố.

Dự báo, nhiệt độ tối đa ở Hồng Kông trong 2 ngày 22 và 23/6 là 31 độ C, với độ ẩm cao.

Tình trạng cắt điện quy mô lớn rất hiếm khi xảy ra ở Hồng Kông. Cơ quan chức năng đã yêu cầu CLP Power xác định nguyên nhân vụ việc.

Văn phòng giáo dục cho biết hàng chục trường học trong khu vực đã bị mất điện và sẽ phải tạm dừng các lớp học vào thứ Tư.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG