Cháy lớn giữa trung tâm TPHCM, sơ tán toàn bộ học sinh một trường cấp 3

0:00 / 0:00
0:00
Khói lửa bốc lên nghi ngút từ vụ cháy.
Khói lửa bốc lên nghi ngút từ vụ cháy.
TPO - Đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội vào đầu giờ chiều nay khiến toàn bộ học sinh trường THPT Ernst Thalmann phải sơ tán

Đến 15h chiều 31/3, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, khống chế không cho ngọn lửa bùng cháy trở lại tại căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão quận 1, TPHCM.

Khoảng 13h35 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại căn nhà trên nên hô hoán. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng không được, khói lửa nhanh chóng lan rộng.

Xe thang xịt nước chữa cháy từ trên cao.

Do đám cháy lan sang nhà dân kế bên, có nguy cơ lan sang trường cấp 3 Ernst Thalmann nên toàn bộ học sinh của trường này phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Lực lượng PCCC TPHCM đã huy động nhiều xe nước, xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa từ nhiều hướng. Một cán bộ PCCC cho biết, vị trí cháy xuất phát từ tầng 2 của một quán bar đang sửa chữa.

Cháy lớn giữa trung tâm TPHCM, sơ tán toàn bộ học sinh một trường cấp 3 ảnh 1

Lực lượng chức năng triển khai dập lửa.

Cháy lớn giữa trung tâm TPHCM, sơ tán toàn bộ học sinh một trường cấp 3 ảnh 2

Lính cứu hỏa đeo bình dưỡng khí tiếp cận đám cháy.

Cháy lớn giữa trung tâm TPHCM, sơ tán toàn bộ học sinh một trường cấp 3 ảnh 3

Học sinh được sơ tán, nghỉ học vì ảnh hưởng vụ cháy.

Đến gần 15h chiều, đám cháy được không chế nhưng khói đen vẫn bốc lên nghi ngút, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.