Cháy lò thổi, 3 công nhân Cty Hoà Phát tử vong

Nhà máy thép Hoà Phát nơi xảy ra vụ cháy lò khiến 3 người chết, 1 người nguy kịch. Ảnh: Minh Đức
Nhà máy thép Hoà Phát nơi xảy ra vụ cháy lò khiến 3 người chết, 1 người nguy kịch. Ảnh: Minh Đức
TPO - Chiều 8/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, 3 công nhân Công ty CP thép Hòa Phát đã tử vong trong vụ cháy lò thổi số 2. Hiện còn 1 công nhân trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh Viện bỏng Quốc gia.

Sau khi xảy ra sự việc, Sở Lao động thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Hải Dương đã thành lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường để xác minh để có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn lao động gửi Bộ LĐTB&XH và UBND tỉnh Hải Dương”.

Theo lãnh đạo sở này, hiện các ngành chức năng chưa xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại Lò thổi số 2 thuộc Công ty CP thép Hòa Phát khiến 4 công nhân bỏng nặng.

Đại diện Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát cho biết, ban đầu công ty tạm ứng hỗ trợ 30 triệu đồng/nạn nhân để gia đình lo hậu sự. Công ty cũng cử người lo viện phí, chăm sóc một nạn nhân bị thương đang cấp cứu trên Viện bỏng Quốc gia.

Trước đó, tại Lò thổi số 2 thuộc Công ty CP thép Hòa Phát (tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) xảy ra sự cố cháy làm 4 công nhân bị bỏng nhiệt. Danh tính 4 công nhân gồm: Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn).

Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty CP thép Hòa Phát đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia, đồng thời chủ động thông báo cho các cơ quan chức năng liên quan về vụ việc. Hiện, Công an tỉnh Hải Dương, Công an Huyện Kinh Môn, Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra chính xác nguyên nhân sự cố cháy tại lò thổi số 2 này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.