‘Chạy đua’ làm thêm trước Tết

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Những tháng cuối năm, đối mặt với áp lực thi cử dày đặc, tuy nhiên, vẫn có không ít sinh viên gồng mình đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu trong dịp Tết hoặc phụ giúp bố mẹ để đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Trong khoảng thời gian này, hình ảnh sinh viên đi làm thêm trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết do nhu cầu tuyển dụng nhân viên tại các cửa hàng, công ty dịp Tết tăng cao. Có những công việc liên quan với chuyên ngành mà các bạn đang học, nhưng cũng có những công việc đòi hỏi sức chịu đựng, tính kiên nhẫn, thậm chí phải tốn nhiều sức lao động chân tay.

“Đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu”

Mặc dù vẫn còn đang trong thời gian thi cuối kỳ căng thẳng nhưng H Thoa Ktla (năm thứ ba, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM, quê Đăk Lăk) vẫn cố gắng căn chỉnh quỹ thời gian hạn hẹp của mình đến là thêm tại một cửa hàng đồ ăn nhanh, kiếm tiền mua vé xe về quê.

Thoa cho biết, bạn cần ít nhất 700.000 đồng để lo vé xe về quê nhưng không muốn xin tiền bố mẹ nên ngày nào có thời gian rảnh, bạn lại đến làm nhân viên phục vụ quầy cho một quán đồ ăn nhanh. “Năm vừa rồi, cà phê mất mùa nên kinh tế nhà mình gặp nhiều khó khăn. Bố mẹ mình phải chạy ngược chạy xuôi mới 'vá' được các khoản chi tiêu trong nhà và học phí cho chị em mình. Mình muốn kiếm thêm một khoản để phụ giúp bố mẹ lo Tết. Đỡ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu”.

‘Chạy đua’ làm thêm trước Tết ảnh 1
H Thoa Ktla tại chỗ làm việc của mình.

Huỳnh Thị Mỹ Lệ (quê ở Quảng Ngãi, năm thứ ba, trường ĐH Văn hóa TP. HCM) lại chọn công việc liên quan đến ngành học đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ. Đó là nhân viên pha chế của một quán cà phê. Mỹ Lệ cho biết, mấy hôm nay vừa thi xong nên cô tranh thủ thời gian nhận nhiều ca làm hơn để kiếm thêm tiền tiêu Tết.

Mỹ Lệ bộc bạch: “Mục tiêu đi làm trước Tết của mình là để dành tiền lì xì cho bố mẹ. Đặc biệt, năm nay, mình 'lên chức' dì rồi nên mình muốn mua thêm quà cho cháu nhỏ”. Thêm vào đó, Mỹ Lệ cũng muốn tự chủ tiền vé xe, tiền ăn uống và tiền đi chơi trong dịp Tết.

‘Chạy đua’ làm thêm trước Tết ảnh 2
Huỳnh Thị Mỹ Lệ đang nỗ lực với công việc làm thêm của mình.

Làm quen với các công việc làm thêm từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, từ phục vụ bàn đến chạy xế ôm, đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Tấn Du (trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM, quê Phú Quốc) đảm nhiệm thêm công việc giao đồ ăn nhanh trong khoảng thời gian trước Tết. “Phần lớn, mình làm để kiếm thêm tiền sinh hoạt và học phí. Nếu dư ra thì mình bỏ tiết kiệm để mua những món đồ mình thích, cũng như vé máy bay và quà về quê”. Ngoài ra, Tấn Du còn cho biết, cậu làm nhiều công việc là để bản thân có cơ hội trải nghiệm với các ngành nghề khác nhau và học hỏi thêm nhiều kiến thức từ thực tế.

‘Chạy đua’ làm thêm trước Tết ảnh 3
Huỳnh Tấn Du với công việc làm thêm của mình.

Đi làm thêm nhưng không quên ôn tập

Kiếm tiền vào những ngày giáp Tết tưởng là hấp dẫn nhưng chẳng hề dễ dàng. Nhất là khi các bạn sinh viên còn đang trong khoảng thời gian chật vật với các môn thi cuối kỳ.

Những hôm không có lịch học, lịch thi, Thoa sẽ đăng ký làm cả ngày và dành thời gian buổi tối để ôn tập. Với Thoa, công việc tại cửa hàng không khó, chủ yếu là phải nhanh nhẹn và chính xác. Nhất là vào những giờ cao điểm, rất nhiều khách, phải làm liên tay và đứng liên tục trong nhiều giờ. “Để có thời gian vừa ôn tập vừa làm thêm, mình hay soạn thời gian biểu riêng cho mỗi tuần và quyết tâm là giờ nào làm việc đó, giờ học thì tập trung học, còn giờ làm thì tập trung làm, không suy nghĩ lung tung”.

‘Chạy đua’ làm thêm trước Tết ảnh 4

Những công việc làm thêm mùa cuối năm vừa mang lại thu nhập vừa có thêm những trải nghiệm mới mẻ cho các bạn sinh viên.

Như Tấn Du, anh chàng luôn ưu tiên cho việc học tập và tận dụng triệt để các khoảng thời gian trong ngày một cách hợp lý để không bỏ phí một khoảnh khắc nào. “Thường thì mình sắp xếp các ca làm vào buổi tối để không bị trùng lịch học ở trường và tranh thủ lúc tan học buổi trưa, chạy vài chuyến giao đồ ăn nhanh cho khách. Thời gian này để ôn thi nên mình giảm thời gian làm để ưu tiên cho việc học. Nếu bận quá thì mình sẽ xin nghỉ làm trong vài ngày để ôn tập”.

Mỹ Lệ cũng cố gắng tận dụng khoảng thời gian thoáng nhất trong ngày: “Thật sự, với mình, để cân bằng giữa việc học và đi làm thì rất khó. Mình hay chia thời gian trong ngày thành 50/50. Làm ca sáng thì tối mình sẽ dành thời gian ôn tập và ngược lại”, Mỹ Lệ chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.