Cháy dữ dội tại nhà máy lọc dầu Indonesia, gần 1.000 người phải sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhà máy lọc dầu nằm ở tỉnh Tây Java (Indonesia) đã bốc cháy dữ dội khiến gần 1.000 người phải sơ tán và nhiều người khác bị thương.

Theo RT, đám cháy bùng phát sáng sớm thứ Hai, 29/3 tại nhà máy lọc dầu Balongan của công ty Pertamina.

Video từ hiện trường cho thấy lửa và các cột khói bốc lên ngùn ngụt. Đám cháy có thể được nhìn thấy từ khoảng cách 5km.

Người dân la hét và vội vàng bỏ chạy khi một âm thanh lớn - dường như là tiếng nổ - vang lên.

Khoảng 950 người đã được sơ tán khi lực lượng cứu hỏa phải vật lộn để dập tắt ngọn lửa.

Ít nhất 5 người đã bị thương và đang được điều trị bỏng.

Đám cháy kinh hoàng nhìn từ xa. Nguồn: Twitter

Nguyên nhân đám cháy vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, một nhân viên kể lại rằng đã có mưa lớn và sấm sét trước khi anh nghe thấy tiếng nổ từ nhà máy lọc dầu.

Người điều hành nhà máy lọc dầu cũng cho rằng thời tiết xấu có thể là “thủ phạm” gây ra vụ cháy.

Tiếng nổ lớn tại hiện trường. Nguồn: Twitter

Nhà máy lọc dầu Balongan, nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 200 km về phía đông, bắt đầu hoạt động vào năm 1994. Tháng trước, công ty Pertamina tuyên bố đã bắt tay vào việc nâng công suất sản xuất của nhà máy từ 125 MBSD (triệu thùng hơi/ngày) lên 150 MBSD. Theo công ty, việc nâng cấp được kỳ vọng sẽ “tăng cường an ninh năng lượng quốc gia”.

Ngoài việc nâng cao công suất, công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy hóa dầu, liên kết với nhà máy lọc dầu.

Theo RT
MỚI - NÓNG