Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 (Tiền Phong Marathon 2022) được tổ chức tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ 25 đến 27/3 với sự tham dự của 3.700 vận động viên (VĐV), trong đó có 3.500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp. Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42,195km; 21,1km và 10km cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Cự ly 5km chỉ dành riêng cho VĐV chuyên nghiệp tham gia.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, trong 3 năm trở lại đây, việc đưa giải Tiền Phong Marathon ra Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), sau đó lên Tây Nguyên (tổ chức tại Pleiku, tỉnh Gia Lai) rồi ra Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là nỗ lực thực hiện trước hết là một giải đấu thể thao với chất lượng tốt nhất, nhưng sự kiện đã vượt lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào công tác chính trị.

Khai mạc Tiền Phong Marathon 2022

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

27/03/2022 07:09

Đúng 7h sáng 27/3, tại Quảng trường Cột cờ (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 năm 2022.

27/03/2022 07:16

Hoa hậu, người đẹp dự lễ khai mạc Tiền Phong Marathon

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 1
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 2
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 3
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 4
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 5
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 6

27/03/2022 07:22

Tiền Phong Marathon 2023 sẽ đến với miền biên ải

Về địa điểm tiềm năng tổ chức giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023, ông Sơn cho biết, giải đấu luôn tự đặt cho mình nhiệm vụ phải làm lan toả tinh thần thể thao, lan toả tinh thần điền kinh đến với nhiều vùng khác nhau trên đất nước. Cho nên giải liên tục di chuyển.

"Cứ sau mỗi lần tổ chức xong thì giải đấu sẽ di chuyển đến địa điểm mới. Trong những năm gần đây, giải đấu đã nỗ lực rất nhiều hướng về việc phát triển kinh tế-xã hội và làm nhiệm vụ chính trị. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì việc đưa giải đến địa bàn đang cần phải có sự đầu tư, sự phát triển. Sau khi tổ chức ở biển đảo (Côn Đảo), giải đấu sẽ đến với một địa bàn còn đang khó khăn ở miền núi, miền biên ải", nhà báo Lê Xuân Sơn tiết lộ.

27/03/2022 07:23

Địa điểm chính thức tổ chức giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 sẽ được công bố vào hôm nay.

27/03/2022 07:32

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 7

Tham dự lễ khai mạc có các vị lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn

- Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

- Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao

- Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Ông Trần Hữu Phúc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Ông Lương Văn Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Ông Phan Thanh Biên - Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Côn Đảo

- Ông Huỳnh Trung Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo

- Bà Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo

Và các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Côn Đảo

- Thượng Tọa Thích Trung Sơn - Trụ trì chùa Núi 1 - Côn Đảo

Về phía Ban Tổ chức

- Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức giải

- Ông Phạm Thế Triều - Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

- Ông Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Thường trực của giải

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 8

27/03/2022 07:34

Nhà tài trợ Kim Cương:

1. Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

2. Ông Bennett Neo - Tổng Giám Đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

3. Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc cấp cao Truyền thông Công ty TNHH MTV HERBALIFE Việt Nam

4. Ông Nguyễn An - Giám đốc thương mại sâm Ngọc Linh Kon Tum K5

27/03/2022 07:35

Nhà tài trợ Vàng:

1. Bà Dương Phạm Thái Hằng - Trưởng phòng Quan hệ Công chúng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Nhà tài trợ Bạc:

1. Ông Hồ Quốc Việt - Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Lavie

Nhà tài trợ Vận chuyển:

1. Bà Trịnh Thị Phương - Trưởng chi nhánh VASCO Côn Đảo đại diện VNA Group

Nhà tài trợ Đồng:

1.Ông Trần Mạnh Thắng - Đại diện liên doanh Hyundai Thành Công tại Viêt Nam

2. Bà Nguyễn Thị Minh Khoa - Giám Đốc công ty TNHH Vinamika Việt Nam

3. Bà Bùi Thị Mai - Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

4. Bà Bùi Thị Hải Yến - Đại diện Công ty CP tập đoàn Bất động sản Hoàng Phúc

5. Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

6. Ông Quách Tá Khang – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Agribank

7.Bà Trần Thị Bích Lan - Đại diện Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn

8. Ông Trần Đình Tài - Giám đốc Marketing Tập đoàn Hoa Sen

9. Ông Nguyễn Thanh Chung - Đại diện Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

27/03/2022 07:36

Nhà tài trợ đồng hành

1. Bà Lê Anh Thư - Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC)

2. Bà Nguyễn Trọng Hoàng - Phó giám đốc Công ty TNHH Bao Bì Phúc Thịnh

3. Ông Nông Văn Chuyền - Đại Diện Công ty TNHH Garmin Việt Nam

4. Bà Nguyễn Phương Liên - Giám đốc truyền thông Công ty TNHH Adidas Việt Nam

5. Ông Nguyễn Châu Pha - Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Sản Xuất TMDV Qui Phúc

6. Bà Lê Huyền Trang - Quản lý Quan hệ Công Chúng Công ty Cổ phần UNIBEN

7. Ông Vũ Sơn Giang - Phó chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân Y 175

8. Bà Hồ Thị Phương - Trưởng PV Côn Đảo Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc

27/03/2022 07:46

Tiền Phong Marathon có cơ sở xã hội rộng lớn và vững chắc

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 9

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn – đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 nhấn mạnh, trong những ngày này, khi mà cả nước đang nỗ lực ở mức cao nhất để khống chế đại dịch COVID 19, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, cũng là dịp kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3, Ngày thành lập Đoàn 26/3 và đang diễn ra đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, chúng ta đến với Côn Đảo, hòn đảo tiền tiêu xinh đẹp trên biển Đông - đã trở thành huyền thoại trong lịch sử đấu tranh cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc để tổ chức Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022.

Ông Sơn nêu, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là một giải rất đặc biệt. Là một giải vô địch quốc gia, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của điền kinh và thể thao Việt Nam nhưng Giải được giao cho báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các địa phương luân phiên đăng cai tổ chức.

“Được nâng cấp và phát triển lên từ Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong có lịch sử trên 60 năm, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong có cơ sở xã hội rộng lớn và vững chắc, nơi không chỉ có các vận động viên chuyên nghiệp đỉnh cao thi tài để xác định các nhà vô địch quốc gia mà còn có đông đảo vận động viên nghiệp dư, người yêu thích môn chạy đăng ký tham gia”, ông Sơn nói.

Nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, năm nay, giải được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và điều kiện địa lý cách trở của nơi đăng cai, nhưng vẫn có tới 3.700 vận động đăng ký tham gia, trong đó có 250 vận động viên thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia và đội tuyển các tỉnh thành trong cả nước và hơn 3.400 vận động viên phong trào. Điều đó đảm bảo cho giải đấu có chất lượng thể thao và tính cạnh tranh ở tầm cao nhất đồng thời cũng kích thích sự phát triển của môn chạy, môn điền kinh ở khắp các địa phương trong cả nước, một mục tiêu và nhiệm vụ mà Việt dã giải báo Tiền Phong đặt ra cho mình từ hơn 60 năm trước và vẫn kiên định theo đuổi cho đến ngày hôm nay.

Ông Sơn cho biết, còn hơn 1 tháng nữa, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại nước ta, Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần này là cơ hội cọ xát, tập dượt hữu ích cho các vận động viên cự ly dài và marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam. “Chúc cho các vận động viên của chúng ta thi đấu thành công, chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường lớn nhất khu vực trong thời gian tới”, ông Sơn nói.

Chia sẻ thêm, ông Sơn cho biết, năm nay, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được đưa ra Côn Đảo – hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc trên Biển Đông, nơi là biểu tượng cho tinh thần, sức mạnh, lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, cũng là tiêu biểu cho tính bi tráng của lịch sử dân tộc, của lịch sử đấu tranh cách mạng. Nơi đây trong hàng trăm năm, thực dân, đế quốc và tay sai đã giam cầm, hành hạ, giết hại dã man những người yêu nước, những người cách mạng và các chiến sĩ cộng sản. Hàng chục nghìn chiến sĩ đã hi sinh trong xiềng xích đoạ đầy để giữ vững chí khí chiến đấu, góp phần mình vào thắng lợi cuối cùng.

“Vị trí chiến lược và lịch sử đặc biệt của Côn Đảo là lý do khiến chúng tôi quyết tâm đưa bằng được giải đấu ra nơi có điều tổ chức rất khó khăn này. Ra Côn Đảo, Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong trước hết là một giải điền kinh quốc gia tầm cao nhất nhưng không dừng lại đó, còn là một sự kiện chính trị để chúng ta một lần nữa ôn lại lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc, nhớ về những đau thương mất mát to lớn nhưng anh dũng bất khuất của các thế hệ đi trước, từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và quyết tâm bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt hùng cường. Chính vì thế, giải đấu có khẩu hiệu phương châm là 'Theo dấu chân huyền thoại'. Giải vô địch quốc gia này đồng thời cũng là một sự kiện kinh tế - xã hội, có nhiệm vụ giới thiệu những tiềm năng to lớn mới chỉ được bắt đầu đánh thức của Côn Đảo”, ông Sơn nói.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, để thực hiện được một giải vô địch quốc gia với những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong những điều kiện khó khăn như thế này, Ban tổ chức xin bày tỏ lòng biết ơn sự tin tưởng giao phó trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tổng cục Thể dục thể thao, của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Sơn cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới Liên đoàn Điền kinh Việt Nam – đơn vị đồng tổ chức, cảm ơn các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện đảo Côn Đảo. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ nguồn lực to lớn của các nhà tài trợ. Trân trọng cảm ơn các lãnh đạo các đoàn thể thao, các huấn luyện viên, các vận động viên thể thao chuyên và không chuyên, các tình nguyện viên từ khắp nước và tại chỗ.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cảm ơn các nhà báo, những hoa hậu, á hậu, người đẹp, các vận động viên nổi tiếng đã nhiệt thành truyền thông cho giải đấu. Sự hỗ trợ, giúp đỡ và tham gia của các đồng chí, quý vị và các bạn là nhân tố quyết định để giải thành công.

Kết thúc bài phát biểu, thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Lê Xuân Sơn tuyên bố khai mạc Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022 tại Côn Đảo

27/03/2022 07:54

Khởi đầu cho giai đoạn bình thường mới

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 10

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẳng định, Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022 được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đăng cai tổ chức là một trong những hoạt động thể thao thành tích cao khởi đầu cho giai đoạn bình thường mới, bắt đầu cho tiến hình thích ứng, kích cầu phát triển nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh dịch COVID-19.

Giải quy tụ 26 đoàn tham gia thuộc các đội tuyển đến từ các địa phương có thế mạnh về bộ môn điền kinh như Bắc Giang, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quân Đội, Sơn La, TPHCM, Thanh Hóa và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với hơn 3.700 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia thi đấu ở 04 nội dung cự ly 42km, 21km, 10km và 5km.

“Giải đấu hứa hẹn sẽ là một sân chơi thể thao quy mô, chuyên nghiệp, cống hiến cho khán giả những bước chạy hào hứng và thật sự sôi nổi. Quan trọng hơn, thông qua giải lần này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và đặc biệt là huyện Côn Đảo một điểm đến tiềm năng về du lịch gắn với các di tích lịch sử cách mạng của dân tộc như hệ thống nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, nơi có phần mộ nữ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, cụ Nguyễn An Ninh, cụ Lưu Chí Hiếu và nhiều chiến sỹ cách mạng trung kiên đã hy sinh tại mãnh đất này”, ông Tuấn nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đây là lần đầu tiên giải thể thao quy mô cấp quốc gia được tổ chức tại huyện Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; việc sắp xếp, bố trí đi lại, ăn, nghỉ cho ban tổ chức và các đoàn, trọng tài, HLV, VĐV về tham dự giải gặp không ít khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên với trách nhiệm là địa phương đăng cai, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của Ban biên tập báo Tiền Phong, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Côn Đào, vai trò điều phối của Sở Văn hóa Thể thao, có thể nói công tác chuẩn bị đến giờ phút này đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Ông Tuấn trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia tổ chức giải. “Với mong muốn công tác chuẩn bị tổ chức giải phải đảm bảo thật chu đáo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đoàn về tham gia thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị với điều kiện đặc thù của huyện Côn Đảo, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong Ban tổ chức, các đoàn về tham dự giải và đội ngũ phóng viên báo chí hết sức thông cảm và chia sẻ”, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi lời trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã chọn Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương đăng cai tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022. Cám ơn các doanh nghiệp đã đồng hành, tài trợ góp phần vào thành công của giải. Cám ơn sự nhiệt tình tham gia của 26 đoàn thuộc các tỉnh, thành trong cả nước có mặt tham dự giải cùng các vận động viên phong trào; mong rằng các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao.

27/03/2022 07:59

Tiếp nối đường cờ Lý Sơn, những ngày qua các vận động viên và người dân Côn Đảo đã cùng sải bước dưới hàng cờ Tổ quốc thiêng liêng trên những cung đường đẹp nhất Côn Đảo. Sau khi giải kết thúc, Ban tổ chức sẽ tặng lại những lá cờ này cho ngư dân địa phương và các lực lượng chức năng sử dụng trong quá trình đánh bắt hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, lá đại kỳ 300m2 được sử dụng trong lễ thượng cờ sáng 26/3 sẽ được tặng lại cho Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo bảo quản, làm hiện vật trưng bày.

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 11

Ông Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2022 trao cờ cho ông Phan Thanh Biên, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Côn Đảo và đại diện Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo.

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 12

27/03/2022 08:03

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 13

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư TƯ Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ kim cương:

1. Bà Nguyễn Thị Phượng- Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

2. Mss Venus Teoh Kim Wei - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

3. Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc cấp cao Truyền thông Công ty TNHH MTV HERBALIFE Việt Nam

4. Ông Nguyễn An - Giám đốc thương mại sâm Ngọc Linh Kon Tum K5

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 14

27/03/2022 08:04

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 15

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng Trưởng Ban tổ chức; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ bạc; nhà tài trợ vận chuyển.

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 16

27/03/2022 08:07

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 17
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 18
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 19
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 20
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 21
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 22
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 23

27/03/2022 08:07

Kết thúc lễ khai mạc, khách mời, ban tổ chức cùng các hoa hậu, người đẹp tham gia chạy đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022.

27/03/2022 08:21

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 24
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 25
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 26
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 27
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 28
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 29
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 30
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 31

2

Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 32
Chạy đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 ảnh 33
MỚI - NÓNG